Hải Phòng thưởng 500 triệu cho một học sinh

Mang về HCV Olympic Hóa học quốc tế 2020 đầu tiên cho nước nhà, nam sinh Lý Hải Đăng – Trường THPT Chuyên Trần Phú đã góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi. Đây cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế.

Ngày 1/8/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng 500 triệu đồng cho nam sinh Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa của Trường THPT Trần Phú về thành tích đạt được trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2020 vừa diễn ra.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng các thầy cô chúc mừng nam sinh Lý Hải Đăng

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng các thầy cô chúc mừng nam sinh Lý Hải Đăng

Tại sự kiện, UBND thành phố cũng trao tặng bằng khen và thưởng 250 triệu đồng cho cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên trường THPT chuyên Trần Phú, người trực tiếp giảng dạy Lý Hải Đăng.

Ngoài ra, tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển Olympic Hóa học thành phố Hải Phòng cũng được UBND thành phố thưởng 100 triệu đồng; Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 50 triệu đồng.

Lý Hải Đăng và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, người trực tiếp giảng dạy cho mình

Đón nhận Bằng khen từ lãnh đạo thành phố, nam sinh Lý Hải Đăng xúc động nói: "Giải thưởng này là sự động viên lớn đối với em, nó chứng minh những nỗ lực của bản thân, công sức của thầy cô giúp em đạt được thành quả nhất định. Sự quan tâm của thành phố đối với em rất có ý nghĩa, cả về mặt vật chất và tinh thần".

Thành tích này của em Lý Hải Đăng đã góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi

Trước đó, từ 25-30/7/2020 kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra theo hình thức thi trực tuyến. Tại kỳ thi này, thí sinh Lý Hải Đăng (học sinh lớp 12 chuyên Hóa năm học 2019 - 2020, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) với số điểm cao nhất của đoàn Việt Nam (96,75/100 điểm) và đứng thứ 5 toàn cuộc thi.

Thành tích này của em Lý Hải Đăng đã góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia dự thi, là kết quả cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế.

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-thuong-500-trieu-cho-mot-hoc-sinh-20200801185902893.htm