Hải Phòng: Thu giữ lượng lớn điện thoại di động không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra và thu giữ lượng lớn điện thoại di động không có nguồn gốc nhập từ nước ngoài về.

(Ảnh minh họa: TTXVN - phát)

(Ảnh minh họa: TTXVN - phát)

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra và thu giữ lượng lớn điện thoại di động không có nguồn gốc nhập từ nước ngoài về.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 9/1, tại khu vực đường bao Trần Hưng Đạo, địa phận phường Đông Hải 2, quận Hải An, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) đã kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29A.00083 nhãn hiệu Toyota Camry có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Xe do Nguyễn Thành Đoàn (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại: Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 579 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng.

Theo lái xe trình báo, đây là số điện thoại được đưa từ Trung Quốc về. Tuy nhiên, số hàng trên không có các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hóa đơn,... theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tạm giữ số hàng trên để điều tra làm rõ vụ việc./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-phong-thu-giu-luong-lon-dien-thoai-di-dong-khong-ro-nguon-goc/547528.vnp