Hải Phòng: Thu giữ 12.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Khi đang giao 2 thùng hàng chứa 1.000 bao thuốc lá 555 cho lái xe đem đi tiêu thụ, Ngô Thị Thủy bị lực lượng công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang.

Công an Thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa thu giữ tổng số 12.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số thuốc lá nhập lậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Xác lập chuyên án, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Thị Thủy đang chuyển giao 2 thùng hàng chứa 1.000 bao thuốc lá 555 cho lái xe là Trần Văn Cương, lái xe khách BKS: 15B-033.44, thuộc hãng xe Trung Dũng.

Chiếc xe khách do Trần Văn Cương điều khiển, đem đi Thái Nguyên tiêu thụ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, số thuốc lá trên do Ngô Thị Thủy (sinh năm 1977), trú tại 39 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng thuê Trần Văn Cương (sinh năm 1981), trú tại 4/148 Lãm Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, vận chuyển đến tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Tiến hành khám xét căn nhà kho của Ngô Thị Thủy tại số 7/15 đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, cơ quan chức năng phát hiện 22 thùng thuốc lá ngoại nhập lậu khác đang được cất giấu.

Tổng số thuốc lá thu giữ khoảng 12.000 bao thuốc nhãn hiệu 555 các loại, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Ngô Thị Thủy cùng số thuốc lá tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-thu-giu-12000-bao-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-20191226202621924.htm