Hải Phòng: 'Thổ phỉ' ngang nhiên nổ mìn khai thác đá giữa ban ngày

Tại khu vực núi Cống Đá 1 (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), một nhóm người ngang nhiên nổ mìn phá đá rầm rập, làm rung chuyển cả một vùng.

Có mặt ở khu vực núi Cống Đá 1 (người dân địa phương gọi là núi Bài Tằm), thuộc địa phận thôn 9, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, PV ghi nhận tại đây như một “công trường” khai thác đất đá. Trên công trường, 2 chiếc máy xúc hoạt động hết công suất, liên tục xúc đá đưa lên các xe tải trọng lớn. Các xe tải “ăn hàng” xong chạy qua đoạn đường nội bộ chở đến bãi tập kết cách đó gần 1km.

"Thổ phỉ" ngang nhiên khai thác đá giữa ban ngày.

Ông M.V.K. (ở thôn 9, xã Liên Khê) bức xúc cho biết, việc khai thác đá tại núi Bài Tằm diễn ra nhiều tháng nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục hộ dân sống quanh khu vực. “Họ nổ mìn phá đá đúng vào thời gian nổ mìn của các đơn vị được cấp phép, sau đó dùng máy xúc đào bới rầm rầm gây tiếng ồn và bụi bay mù mịt khắp vùng”, ông K. nói.

Núi Cống Đá 1 trước đây được cấp phép cho doanh nghiệp khai thác.

Các xe tải chở đá từ nơi khai thác về tập kết tại bãi.

Theo người dân địa phương, hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra công khai, ngang nhiên giữa ban ngày với số lượng lên tới hàng ngàn m3 mỗi ngày, nhưng không gặp sự ngăn cản nào từ phía cơ quan chức năng. Điều đáng nói là, công trường khai thác đá trái phép này ngang nhiên nổ mìn phá đá nhiều tháng qua, hoạt động rầm rộ chỉ cách trụ sở UBND xã Liên Khê chưa đầy 2km.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, huyện thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường xác minh vụ việc.

Qua tìm hiểu được biết, khu vực núi Cống Đá 1 trước đây thành phố cấp phép cho công ty vật tư Tiến Thành khai thác đá. Tuy nhiên, đơn vị này đã hết phép khai thác tại đây vào cuối năm 2013.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-tho-phi-no-min-khai-thac-da-giua-ban-ngay-a346843.html