Hải Phòng: Thăm và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam, dioxin tại quận Ngô Quyền

Sáng 3-8, ông Lê Khắc Nam - PCT UBND Thành phố cùng đại diện Sở Lao động Thương binh & xã hội, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố, Quận ủy, UBND Quận Ngô Quyền đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Nhân ngày cả nước "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ", Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Đặng Văn Nhặn, sinh năm 1954 trú tại số nhà 258 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ. Bản thân ông Nhặn là nạn nhân chất độc da cam, hưởng trợ cấp mức 3 (41-60%).

Con gái ông Nhặn là chị Đặng Thị Thúy, sinh năm 1982, là nạn nhân chất độc da cam hưởng trợ cấp mức 1 (81% trở lên), bị dị tật từ nhỏ phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào mức trợ cấp của hai bố con, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vợ ông Nhặn, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Ông Lê Khắc Nam thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Văn Nhặn

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Hà Văn Chứ, sinh năm 1945, ở số nhà 7/46/165 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền. Ông Chứ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin mức 3 (41-60%).

Hai người con của ông đều bị nhiễm chất độc da cam, trong đó một người con đã chết, còn con trai là Hà Ngọc Tuân, sinh năm 1989 bị câm điếc, thị lực kém, nhận trợ cấp mức 1 (81% trở lên). Bản thân ông Chứ nay đã già yếu, sức khỏe kém nên kinh tế gia đình cũng vô cùng khó khăn.

Ông Lê Khắc Nam thăm, tặng quà gia đình nạn nhân da cam Hà Văn Chứ (giữa).

Tại buổi thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam, ông Lê Khắc Nam bày tỏ lời tri ân sâu sắc, sự trân trọng trước những công lao, sự hy sinh mất mát mà các gia đình phải gánh chịu để đất nước được thống nhất và phát triển như ngày hôm nay.

Ông Nam cũng động viên, mong muốn các gia đình nạn nhân chất độc da cam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt hơn, cùng với sự giúp đỡ, sẻ chia của xã hội để xoa dịu nỗi đau da cam.

Ông Nam ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong địa bàn thành phố, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực góp phần chăm sóc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-phong-tham-va-tang-qua-cac-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-tai-quan-ngo-quyen-119811.html