Hải Phòng tăng cường trung vệ Việt kiều Đức cho giai đoạn 2 V.League

Hải Phòng FC sẽ có sự bổ sung chất lượng ở giai đoạn 2 V.League 2018 khi vừa hoàn tất bản hợp đồng kéo dài 3 năm với cầu thủ người Đức gốc Việt, Adriano Schmidt.

Sau khoảng thời gian tập luyện và thử việc cùng đội bóng đất cảng, trung vệ Việt Kiều đang sinh sống tại Đức là Adriano Schmidt sẽ chính thức trở thành tân binh của CLB Hải Phòng trong giai đoạn hai mùa giải V.League 2018 và anh sẽ thi đấu với tư cách là nội binh khi mang hai quốc tịch là Đức và Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 1994, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức, sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 1 mét 85 và từng khoác áo các CLB Schwabmunchen, Augsburg, Ingolstadt, Vfb Eichstatt, FC Gerolfing tại giải bóng đá hạng 5 của Đức.

Việc sinh ra và lớn lên ở môi trường bóng đá hàng đâu châu Âu như Đức giúp cầu thủ có tên gọi Việt Nam là Duy Anh ghi dấu ấn tốt trong thời gian tập luyện tại CLB đất Cảng, đặc biệt là trong trận đấu giao hữu với CLB FLC Thanh Hóa, nơi anh được HLV Trương Việt Hoàng tung vào sân trong hiệp hai và thi đấu khá thành công.

Theo theo hình ảnh trên trang cá nhân của Adriano Schmidt thì cầu thủ Việt kiều này sẽ mang áo số 14 trong đội hình của HLV Trương Việt Hoàng.

Như vậy, Adriano Schmidt trở thành cầu thủ Việt Kiều thứ hai thi đấu cho đội bóng đất Cảng sau thủ thành Đặng Văn Lâm, một thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt – Nga.

Cách đây một năm, Schmidt đã thử việc ở Hải Phòng và được đánh giá cao nhưng chưa thể gia nhập đội bóng đất Cảng do vấn đề thủ tục.

Cụ thể là lúc đó cầu thủ này chưa có hộ chiếu Việt Nam, nên chưa thể đăng ký với tư cách cầu thủ nội trong khi đội chủ sân Lạch Tray đã có hai ngoại binh.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hai-phong-tang-cuong-trung-ve-viet-kieu-duc-cho-giai-doan-2-vleague-88070.html