Hải Phòng: Tân đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đến thăm và làm việc

Sáng 25/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp và làm việc với ông Phạm Sanh Châu - tân đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đến thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố. Cùng tham dự buổi tiếp đón có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch, Thương mại thành phố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm cho đại sứ Phạm Sanh Châu

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Sanh Châu chia sẻ, Ấn Độ là quốc gia lớn có thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng mới tái tạo, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, dệt may, giáo dục… Mới đây, Ấn Độ vừa được nâng cấp là quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng và thuận lợi để hai quốc gia có thể trao đổi, tìm hiểu về tình hình hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với Ấn Độ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế.

Cũng trong buổi làm việc, đại sứ bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, gắn kết văn hóa cùng nhau, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại, hàng hải, hợp tác quốc phòng, đồng thời mong muốn phía lãnh đạo thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu đầu tư về lĩnh vực dệt may tại Hải Phòng.

Về phía thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành cảm ơn tình cảm mà tân đại sứ Phạm Sanh Châu đã dành cho Hải Phòng trong suốt thời gian qua trên các hoạt động ngoại giao văn hóa. Đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với Ấn Độ hiện đang trên đà phát triển ngoại giao tốt, những vấn đề mà tân đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đưa ra có rất nhiều điểm tương đồng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch thành phố hy vọng thời gian tới trên cương vị công tác mới ngài đại sứ sẽ kết nối giúp Hải Phòng trong việc kêu gọi thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch dịch vụ… với các doanh nghiệp của Ấn Độ. Để từ đó góp phần phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-phong-tan-dai-su-viet-nam-tai-an-do-den-tham-va-lam-viec-122826.html