Hải Phòng: Tạm giữ hình sự cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất

Cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất Hải Phòng đã 'bắt tay' với một số đối tượng. san lấp khu đất quốc phòng để xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó phân lô bán đất nền cho người dân xây dựng nhà ở nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 5/12, trao đổi với PV, lãnh đạo sở TN&MT TP.Hải Phòng xác nhận việc ông Nguyễn Phú Doanh, 41 tuổi, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất của sở này vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định sử dụng đất.

Thông tin điều tra ban đầu, năm 2005, ông Nguyễn Phú Doanh đã câu kết với các ông B “cá” (chủ doanh nghiệp tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); Th. (chuyên san lấp mặt bằng, trú tại quận Lê Chân) và L. (chủ cơ sở sản xuất rau câu tại phường Thành Tô, quận Hải An) tổ chức san lấp một khu đầm rộng hơn 5,3 ha.

Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở trên khu đất quốc phòng.

Khu đất này là đất quốc phòng trên địa bàn phường Thành Tô. Sau khi san lấp xong, ông Doanh cùng các đối tượng trên đã tổ chức phân lô, bán đất nền cho nhiều người dân xây dựng nhà ở, thu lời bất chính.

Để thực hiện hành vi trên, ông Doanh cùng với ông B. “cá” đứng ra đảm nhận vai trò chạy các thủ tục xin thuê khu đất đầm. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhóm ông Doanh đã lấy lý do thuê đất làm khu vực nhà xưởng, kho chứa phục vụ hoạt động kinh doanh, chế biến thủy sản.

Cùng với đó, Th. và L. chịu trách nhiệm bỏ tiền ra phun cát, tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi phân lô, chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận. Sau khi phân lô, nhóm đối tượng này đã bán cho nhiều hộ dân để xây dựng nhà ở.

Cơ quan chức năng còn xác định, tham gia vào việc san lấp đất quốc phòng phân lô bán nền còn có sự giúp sức của một cán bộ phường Thành Tô. Cán bộ phường này đã thực hiện ký xác nhận vào các bản trích đo những lô đất do nhóm Doanh san lấp, phân lô trái phép.

Vụ phân lô bán nền đất quốc phòng đã trở thành điểm nóng về vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất. Sau khi phát hiện, UBND Hải An đã kỷ luật vị cán bộ phường tham gia xác nhận, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-can-bo-trung-tam-phat-trien-quy-dat-ban-dat-quoc-phong-a350031.html