Hải Phòng: Tạm giữ hai tàu chở hơn 100 nghìn lít dầu DO và nhớt không rõ xuất xứ

Hai tàu mang số hiệu HP 3458 và HP 3533vận chuyển 100 nghìn lít dầu DO, 6.500 lít nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển đến vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh...

Phương tiện bị bắt giữ (Báo Hải Phòng)

Phương tiện bị bắt giữ (Báo Hải Phòng)

Theo thông tin từ Đoàn Trinh sát 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào khoảng 3g sáng ngày 5-4, khi tổ công tác Đoàn Trinh sát số 1 đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, thì phát hiện 2 tàu mang số hiệu HP 3458 và HP 3533 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Sau khi yêu cầu hai phương tiện dừng lại để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tàu HP 3458 (do ông Nguyễn Duy Long trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng làm thuyền trưởng) đang vận chuyển khoảng gần 100.000 lít dầu DO cùng2 thuyền viên.

Trên tàu HP 3533 (do ông Ninh Văn Quân trú tại xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng) đang chở khoảng 6.500 lít nhớt cùng 3 thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ phương tiện trên không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số dầu và nhớt đang vận chuyển. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa toàn bộ thuyền trưởng và thuyền viên cùng số hàng hóa nêu trên về nơi neo đậu an toàn, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện Đoàn Trinh sát 1 đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 phương tiện cùng 100.000 lít dầu DO và 6.500 lít nhớt không rõ nguồn gốc cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Thư

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-tam-giu-hai-tau-cho-hon-100-nghin-lit-dau-do-va-nhot-khong-ro-xuat-xu-187728.html