Hải Phòng: Tài xế ô tô đánh gãy răng bác sĩ đã nhận lỗi

Tài xế ô tô có hành vi đánh gãy răng cửa và gây thương tích cho bác sĩ bệnh viện Đa khoa An Dương, TP.Hải Phòng đã có lời xin lỗi. Bác sĩ chấp nhận và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 8h50 ngày 10/6, Nguyễn Văn Hưng ( SN 1969, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vào lấy xe ô tô đỗ trước cửa phòng hành chính, trong sân khoa Truyền nhiễm thuộc bệnh viện Đa khoa huyện An Dương.

Bệnh viện Đa khoa An Dương, nơi bác sĩ Loan bị Hưng đánh.

Bệnh viện Đa khoa An Dương, nơi bác sĩ Loan bị Hưng đánh.

Tại thời điểm đó, bác sĩ Nguyễn Thị Loan, công tác tại khoa Truyền nhiễm, nhìn thấy nên gọi lại và nhắc Hưng lần sau không đỗ xe tại vị trí trên. Tuy nhiên Hưng đã phản ứng bằng những lời nói khiếm nhã và đấm mạnh vào vùng đầu, mặt, đạp vào bụng của bác sĩ Loan, sau đó bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt động viên, đưa bác sĩ Loan đi khám và phối hợp cùng Công an huyện An Dương để giải quyết vụ việc.

Kết quả chẩn đoán ban đầu, bác sĩ Loan bị chấn thương vùng đầu, mặt, bụng, gãy chân răng số 7 do bị đánh. Sáng 12/6, tại buổi giao ban của bệnh viện Đa khoa An Dương, Hưng có mặt, nhận lỗi với bác sĩ Loan, Ban giám đốc bệnh biện, tập thể thầy thuốc của bệnh viện và nhận mọi trách nhiệm do mình gây nên.

Bác sĩ Loan cho biết, chị chấp nhận lời xin lỗi của Hưng, song yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa An Dương đang xây dựng công trình nên cổng luôn mở rộng, việc ra vào dễ dàng, khó kiểm soát.

Cũng trong ngày 12/6, bệnh viện Đa khoa An Dương đã có báo cáo gửi sở Y tế Hải Phòng, UBND huyện An Dương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện giải quyết và có biện pháp bảo đảm an toàn môi trường làm việc để cán bộ viên chức bệnh viện yên tâm công tác, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương vẫn đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hai-phong-tai-xe-o-to-danh-gay-rang-bac-si-da-nhan-loi-a374080.html