Hải Phòng: Sốc ma túy, nhân viên quán karaoke tử vong

Phát hiện thấy nạn nhân có dấu hiệu nôn mửa, sùi bọt mép, nhóm hát đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Huệ (SN 2003, ở xóm Máy, xã Hòa Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19/9, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhận được tin báo về việc 3 nam thanh niên điểu khiển xe máy chở một cô gái đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu rồi bỏ chạy. Thấy nghi ngờ, bảo vệ bệnh viện và quần chúng đã truy đuổi, bắt giữ 1 đối tượng.

Theo nguồn tin, vào lúc 20 giờ ngày 18/9, 2 đối tượng là Đặng Khắc Hùng (SN 1989) và Hoàng Văn Dương (SN 1988) cùng ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên) rủ nhau đến quán cafe-karaoke Phương Thảo ở thôn 8 (xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) để hát.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số lượng ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy của các đối tượng. Ảnh: CTV

Sau đó, Hùng đưa tiền cho Dương đi mua ma túy rồi gọi cho Hoàng Phú Long (SN 1989) và Hoàng Văn Hiệu, (SN 1981) đều trú thôn 7, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên đến chung vui đồng thời gọi 3 nữ tiếp viên tại quán đến phục vụ, trong đó có Nguyễn Thị Huệ.

Đến 23 giờ 30 phút, Dương mang ma túy vào phòng hát, cả hội cùng sử dụng.Khoảng 4 giờ ngày hôm sau (19/9), cả nhóm phát hiện Huệ có triệu chứng nôn, sùi bọt mép vội đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị chết do sốc ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ 1 đĩa sứ có bám tạp chất ma túy dạng bột, 2 mảnh viên ma túy nén màu hồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Khánh Hòa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-soc-ma-tuy-nhan-vien-quan-karaoke-tu-vong-20170921131338253.htm