Hải Phòng siết chặt quy định chuyển trường của học sinh THPT hệ công lập

Nhằm hạn chế sự di biến động về sĩ số cũng như đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường THPT hệ công lập sau khi tuyển sinh, Sở GD & ĐT Hải Phòng đã ban hành văn bản quy định mới siết chặt việc chuyển trường của học sinh.

Chiều 02/06/2020, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã ban hành văn bản quy định mới về việc chuyển trường cũng như tiếp nhận học sinh bậc THPT gửi tới các trường thuộc bậc học này.

Sự đổi mới ở kỳ thi vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT (2020-2021) được dư luận đánh giá cao

Sự đổi mới ở kỳ thi vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT (2020-2021) được dư luận đánh giá cao

Cụ thể, từ niên học 2020 - 2021 học sinh đã trúng tuyển lớp 10 THPT hệ công lập phải học hết cấp tại trường đã trúng tuyển, trường hợp học sinh có sự thay đổi về hoàn cảnh (chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ) và điều kiện trong quá trình học tập phải chuyển trường thì phải tuân thủ với điều kiện học sinh đó phải học ổn định tại trường đã trúng tuyển ít nhất 01 năm. Ngoài điều kiện trên, các trường tiếp nhận học sinh chuyển đến đảm bảo còn chỉ tiêu theo số chỉ tiêu được giao khi tuyển sinh. Đáng chú ý, điểm đầu vào của học sinh chuyển trường phải bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của trường sẽ chuyển đến.

Với cách siết chặt về điều kiện chuyển trường, việc lựa chọn trường để thi sẽ được phụ huynh, học sinh cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn trọng. Ảnh: ML

Ví dụ, học sinh Nguyễn Văn A đăng ký thi vào THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh nằm xa nội thành) đạt 43 điểm, thừa đỗ. Sau 1 năm học tại THPT Mạc Đĩnh Chi, học sinh A có nhu cầu chuyển về trường gần nhà là THPT Lê Quý Đôn nhưng do điều kiện điểm đầu vào của học sinh A bị thiếu 3,1 điểm so với điểm đầu vào của trường này nên không được chuyển dù các tiêu chí khác đều đạt. Do vậy, học sinh A chỉ có thể chuyển sang trường trong nội thành có điểm đầu vào tương đương như THPT Hải An, Lê Chân...

Ở quy định mới, khối THPT hệ NCL có cơ hội được đón nhiều học sinh chất lượng cao

Như vậy, ở quy định mới, học sinh muốn chuyển trường ngoài yếu tố hoàn cảnh, thay đổi chỗ ở (lý do chính đáng), học đủ ít nhất 01 năm tại trường đã trúng tuyển, còn phải đáp ứng các tiêu chí về điểm đầu vào v.v…

Trước sự đổi mới này, hầu hết các trường từ bậc THCS đến THPT đều đồng tình ủng hộ và đánh giá cao hành động quyết liệt của Sở GD&ĐT Hải Phòng. Qua đó, những hạn chế trong tiêu cực chuyển trường sẽ giảm thiểu rất nhiều, tác động vào ý thức "đi đường vòng" của những học sinh năng lực yếu nhưng muốn vào trường top đầu v.v…; giảm thiểu sự di biến động trong sĩ số các trường, đảm bảo chất lượng học sinh v.v…

Học sinh sẽ không còn nhiều cơ hội đi "đường vòng" để về trường top đầu như trước

Nhận xét về sự đổi mới này, cô giáo Hoàng Thị H.L - trường THPT Thái Phiên nhận xét: "Nhiều năm trước, có những học sinh học lực trung bình không đủ sức thi vào trường top đầu nên chọn đăng ký thi tại các trường cách xa thành phố gần 20km cho an toàn. Sau khi đỗ với điểm thi 25,8 điểm và học tập tại trường này 01 năm, gia đình xin chuyển con về trường THPT Thái Phiên.

Nếu theo quy định cũ, việc chuyển trường này không khó khăn gì. Tuy nhiên, với những điều kiện tại quy định mới, học sinh này sẽ không thể chuyển về Thái Phiên do điểm đầu vào quá thấp, thiếu hơn 20 điểm. Bằng cách siết chặt này, tôi tin chắc chất lượng đầu vào của các trường sẽ khá đồng đều, chưa kể ổn định sĩ số, tránh quá tải…".

Ở kỳ thi tuyển sinh này, học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi chọn trường đăng ký thi

Cùng chung suy nghĩ về cách đổi mới trong quy định chuyển trường của Sở GD&ĐT Hải Phòng, thầy Phạm Mạnh Th., trường THPT B. nêu quan điểm: "Ở quy định mới sẽ phân khúc được chất lượng học sinh và tạo cơ hội cho khối trường ngoài công lập có thêm nguồn chất lượng học sinh cao hơn. Tuy nhiên, việc cho học sinh các trường trong thành phố được chuyển khi khoảng cách địa lý không quá xa như các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân xem ra chưa thuận, cần có quy định cụ thể rõ ràng hơn".

Đánh giá cách làm đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 của Sở GD&ĐT Hải Phòng như quy trình phúc khảo sẽ bắt đầu ngay khi có điểm thi (chưa công bố điểm chuẩn) hay siết chặt quy định chuyển trường, nơi mua hồ sơ và nộp hồ sơ..., phía phụ huynh cho rằng cách làm đảm bảo được tính khách quan, công bằng cho các thí sinh, giảm thiểu sự di chuyển trên đường của học sinh, phụ huynh, đòi hỏi mỗi học sinh cần cân nhắc kỹ khi chọn trường thi phù hợp với năng lực, điều kiện của mình, tránh sau này muốn quay trở lại gặp khó".

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-siet-chat-quy-dinh-chuyen-truong-cua-hoc-sinh-thpt-he-cong-lap-20200603085233618.htm