Hải Phòng sẽ thành lập phố đi bộ dọc sông Tam Bạc

Thành phố Hải Phòng sẽ thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bên bờ sông Tam Bạc.

UBND thành phố Hải Phòng có Dự thảo báo cáo tóm tắt “Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc” sẽ trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa 15 tới đây.

Theo đó, Hải Phòng sẽ tổ chức tuyến phố đi bộ dọc hai bên bờ sông Tam Bạc, thuộc địa bàn quận Hồng Bàng. Đây là quận trung tâm của Hải Phòng, nơi tập trung các công trình văn hóa, du lịch lớn như: Dải trung tâm thành phố, công viên Tam Bạc, Nhà hát thành phố, Bưu điện thành phố,... Ngoài ra có sông Tam Bạc là con sông cảnh quan của khu vực trung tâm, gắn với vai trò du lịch, văn hóa của thành phố Hải Phòng.

Hai bên bờ sông Tam Bạc sẽ được tổ chức thành phố đi bộ đầu tiên tại Hải Phòng

Trước đó, ngày 14/5/2018, thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi công Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến đầu năm 2019 công trình này sẽ hoàn thành.

“Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc” được xem là góp phần khai thác các hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng, tạo nét đẹp về văn hóa và văn minh đô thị đặc trưng của Hải Phòng.

Để tổ chức phố đi bộ, Hải Phòng sẽ cấm tất cả loại phương tiện lưu thông trên hai tuyến đường dọc sông Tam Bạc; Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, đường Tôn Đản, đường Hạ Lý trong thời gian tổ chức phố đi bộ tại hai tuyến đường dọc sông Tam Bạc, cụ thể từ 19 giờ - 23 giờ cấm lưu thông hai chiều, thời gian còn lại cấm lưu thông một chiều; Triển khai cắm biển cấm, biển thông báo, biển hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ công tác tổ chức phố đi bộ tại hai tuyến đường dọc sông Tam Bạc.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe cách khu vực phố đi bộ khoảng 500 – 1000m, có phương án kết nối với vận tải hành khách công cộng.

Tam Bạc là tuyến phố thương mại, dịch vụ sầm uất từ thời Pháp

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ định hướng phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực phố đi bộ như: Nghiên cứu, xem xét thả chim Thiên Nga và một số loại chim cảnh quan khác trên sông Tam Bạc; Cải tạo, nâng cấp Trung tâm thương mại chợ Sắt theo hướng gìn giữ những đặc điểm, nét văn hóa, lịch sử truyền thống lâu đời của chợ đầu mối thành phố; Thiết kế, xây dựng cầu đi bộ cảnh quan tại vị trí cầu Quay cũ, với hình thức cầu treo, màu sắc nổi bật, thiết kế ánh sáng, tái hiện khung cảnh xưa của dòng sông Tam Bạc,…

Theo đề án, lộ trình tổ chức tuyến phố đi bộ tại tuyến hai bờ sông Tam Bạc giai đoạn 1 (năm 2019), chỉ tổ chức phố đi bộ từ 19 giờ thứ sáu đến 23 giờ chủ nhật. Giai đoạn 2 (từ năm 2020), nếu có hiệu quả, tổ chức phố đi bộ từ 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày (từ thứ hai đến thứ năm) và từ 19 giờ thứ sáu đến 23 giờ Chủ nhật.

Trung Thành

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/hai-phong-se-thanh-lap-pho-di-bo-doc-song-tam-bac-139649.html