Hải Phòng sẵn sàng ứng phó bão số 1

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến 10h ngày 2/7, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.000 phương tiện (với gần 7.000 lao động, 357 lồng bè với hơn 800 lao động, 213 chòi canh với hơn 130 lao động) đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh diễn biến của bão, không còn phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Liên quan đến sản xuất nông nghiệp, TP đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và các địa phương kiểm tra hệ thống đê điều, hành lang thoát lũ của các địa phương.

Tại khu vực nội thành, đề phòng tình trạng nước triều dâng, ngập úng tại các quận nội thành, TP đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cùng với các địa phương khơi thông, kiểm tra toàn bộ bơm sự cố, cơ bản phải vận hành tốt.

Đối với những khu nhà chung cư cũ nguy hiểm và xuống cấp, TP đã lên phương án chọn lựa những địa điểm an toàn, có thể di chuyển 2.000 dân trong tình huống sự cố có thể xảy ra... Công tác đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công cũng đã được các đơn vị gấp rút hoàn thành.

Hiện nay, Khu du lịch Cát Bà còn khoảng hơn 11.000 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà, một số khách đang di chuyển về đất liền.

Nguyên An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-san-sang-ung-pho-bao-so-1-d184803.html