Hải Phòng sẵn sàng cho chương trình truyền hình trực tiếp '90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam'

Ngày 30/1, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình cầu truyền hình 'Ánh sáng niềm tin' kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Theo kế hoạch, chương trình truyền hình trực tiếp "90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" với chủ đề "Ánh sáng niềm tin", do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức, dự kiến diễn ra tối 3-2, được thực hiện tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam). Tại Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu là địa điểm tổ chức sự kiện, dự kiến có khoảng hơn 3000 đại biểu, khách mời tham gia, trong đó huy động 1200 diễn viên quần chúng cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp tham gia biểu diễn tại chương trình.

Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình cầu truyền hình tại Cảng Hoàng Diệu - Ảnh: báo Hải Phòng

Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình cầu truyền hình tại Cảng Hoàng Diệu - Ảnh: báo Hải Phòng

Chương trình cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin" được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, với thời lượng là 120 phút, diễn ra từ 20h05 ngày 3-2-2020. Trong đó Hải Phòng được chọn là một điểm cầu, tổ chức tại Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hải Phòng), nơi gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử trọng đại của Hải Phòng và cả nước.

Theo báo cáo , đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho chương trình tại Hải Phòng cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, sẵn sàng cho sự kiện lớn.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị, phối hợp sản xuất chương trình. Cụ thể, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn thiện việc lắp dựng, thẩm định sân khấu bảo đảm an toàn để các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật, cũng như lắp dựng cột thu lôi chống sét, đề phòng thời tiết không thuận lợi. Việc huy động các tàu thuyền, công-ten-nơ, ô tô nhập khẩu... làm phông nền minh họa trong chương trình phải bảo đảm vừa thể hiện nét hoài cổ hơn 90 năm Ngày thành lập Cảng Hải Phòng, vừa thể hiện sự hiện đại, phát triển lớn mạnh của Cảng hôm nay. Sở Văn hóa-Thể thao, Đài PTTH Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) rà soát kịch bản chương trình; cung cấp các tư liệu, hình ảnh về Hải Phòng xưa và nay để phục vụ chương trình nghệ thuật. Các lực lượng vũ trang, quân đội, thanh, thiếu nhi tham gia chương trình nghệ thuật tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của tổng đạo diễn... để tổng duyệt vào tối 2-2. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố, Sở Giao thông-Vận tải, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cảnh sát biển phối hợp lực lượng chức năng quận Ngô Quyền, lực lượng bảo vệ Cảng làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh các hoạt động liên quan sự kiện.

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân, bạn bè trong nước, quốc tế nhân sự kiện trọng đại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vì vậy các sở, ngành, đơn vị thành phố Hải Phòng cần đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triền khai công tác chuẩn bị chu đáo.

Thủy Bích t/h theo báo Hải Phòng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-phong-san-sang-cho-chuong-trinh-truyen-hinh-truc-tiep-90-nam-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-20200131172617281.htm