Hải Phòng: Phát lộ kho vũ khí 'nóng' sau khi bắt đối tượng trộm cắp

Sau khi khống chế, bắt giữ đối tượng trộm cắp, cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện cả một kho vũ khí 'nóng'.

Chiều ngày 7/5, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra đối tượng Bùi Văn Toàn (SN 1990, trú tại khu Quốc Trị, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, hiện đang tạm trú tại số 32D/65 QL5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang củng cố, xử lý hành vi tàng trữ số lượng lớn mìn, đạn và hung khí các loại.

Đối tượng Bùi Văn Toàn tại cơ quan công an.

Đối tượng Bùi Văn Toàn tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 6/5, Công an phường Hùng Vương nhận được tin báo của chị Lê Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại 6/65 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) là Giám đốc công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu An Phát (có trụ sở tại số 32/65 QL5, Hùng Vương) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 bộ máy tính, 4 thùng sữa nhãn hiệu TH TrueMilk; tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hùng Vương đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Công an quận Hồng Bàng. Công an quận cử lực lượng xuống phối hợp Công an phường Hùng Vương trực tiếp kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu.

Trong vòng vài giờ, cơ quan công an đã xác định đối tượng Bùi Văn Toàn chính là kẻ gây ra vụ trộm cắp trên và triệu tập lên trụ sở công an phường làm việc. Qua điều tra, Toàn là đối tượng nghiện ma túy, mới phiêu dạt, trú ngụ tại địa phương nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kho vũ khí "nóng" công an thu giữ tại nơi ở của Toàn.

Theo lời khai của Toàn, sau khi đột nhập và trộm được toàn bộ số tài sản trên, hắn đã mang về cất giấu tại nhà số 32D/65 QL5 Hùng Vương. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an đã khám xét, thu hồi toàn bộ số tài sản Toàn trộm cắp được của công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu An Phát.

Tiến hành khám xét nhà Toàn, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 1 quả mìn tự chế, 22 dao kiếm các loại, 3 viên đạn hoa cải.

Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng Toàn theo luật định.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phat-lo-ca-1-kho-vu-khi-nong-sau-khi-bat-doi-tuong-trom-cap-a369262.html