Hải Phòng phạt gần 500 triệu đồng vi phạm quy định phòng, chống dịch

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, từ đầu tháng 8 đến nay, các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn thành phố đã xử phạt tổng số hơn 2.250 trường hợp, vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Trong đó nhiều nhất là vi phạm không đeo khẩu trang 2.237 trường hợp, còn lại là vi phạm cách ly y tế, tập trung đông người, dừng hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí và vi phạm về vận chuyển khẩu trang không nhãn mác, không giấy tờ hợp pháp...

Tổng số tiền xử phạt gần 500 triệu đồng, trong đó quận Hồng Bàng xử phạt nhiều nhất với số tiền 119,86 triệu đồng, huyện Thủy Nguyên 60,6 triệu đồng, quận Hải An xử phạt 54,55 triệu đồng, quận Ngô Quyền xử phạt 45,4 triệu đồng…

Lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở...

Lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở...

...và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Mới đây nhất, vào đêm 29/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, tiến hành kiểm tra hành chính đối với quán karaoke Anh Em, tại thôn Khuông Lư, xã Ngũ Lão.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cả 5 phòng hát có tổng cộng 25 khách nam, 10 nhân viên nữ đang hát.

Trước đó vào chiều ngày 25/8, cơ quan Công an cũng kiểm tra hành chính quán karaoke An Bảo Nhi, tại thôn 10 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, có 1 phòng đón khách hát gồm 4 nam, 4 nữ. Chủ cơ sở kinh doanh này thừa nhận có nắm được văn bản thông báo về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ Karaoke để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, do hám lợi nên hi có khách đến hát, vẫn mở cửa đón khách trong những ngày vừa qua.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/hai-phong-phat-tien-gan-500-trieu-dong-cac-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-609558/