Hải Phòng nói gì về việc tặng quà cho nhân dân vào dịp 65 năm ngày giải phóng

Trước những 'ý kiến' về việc tặng ấm chén và cờ tổ quốc cho nhân dân vào dịp 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, sáng nay (3/3), UBND TP Hải Phòng đã lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi họp.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi họp.

Trước đó, ngày 28/2, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về việc tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn TP Hải Phòng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2020).

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ chi 269 tỉ đồng từ nguồn sự nghiệp xã hội để tặng quà cho 600.000 hộ gia đình có hộ khẩu, đang sinh sống tại Hải Phòng; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Theo UBND TP Hải Phòng, mỗi hộ gia đình được tặng 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc; thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6/2020. Bộ ấm chén tặng cho các hộ gia đình là ấm chén sứ, loại hàng Việt Nam chất lượng cao.

Sau khi Hải Phòng có quyết định tặng quà, ngoài những ý kiến đồng thuận thì dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng việc tặng quà này là "mạnh tay", sẽ nảy sinh thất thoát lãng phí, không phù hợp trong tình hình Chính phủ đang đề cao tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí hiện nay...

Liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm, sáng nay 3/3, tại Phiên họp Thường kỳ của UBND thành phố, thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân, ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đã có nhiều chia sẻ về vấn đề này.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đây là vấn đề đang được Thành ủy, HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, các địa phương và cử tri nhân dân thành phố rất quan tâm.

"Việc tặng quà tới mỗi hộ dân không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, giá trị mà thành phố muốn hướng tới, đó còn là thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền đối với nhân dân thành phố; thể hiện sự gắn bó, tình cảm và trách nhiệm của chính quyền với người dân.

Qua đây, cũng góp phần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu thành phố để hướng tới sự đồng thuận ở một chặng đường sắp tới mà thành phố sẽ đi tiếp và tin tưởng sẽ phát triển tốt đẹp", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Bình: "Khi tôi đi thăm các vị lão thành, có những bác 80, 90 tuổi, các bác vẫn trân trọng, nâng niu, gìn giữ những tờ lịch của thành phố biếu vào dịp Tết, trong đó ghi rõ: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kính tặng. Đối với họ, đó là kỷ vật của thành phố, là sự gắn bó của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với cá nhân người dân.

Chúng tôi cũng tìm hiểu và thấy được rằng, có những tặng phẩm từ thời Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành tặng từ hàng chục năm trước. Gá trị vật chất chắc không còn bao nhiêu, nhưng vẫn được rất nhiều người dân thành phố gìn giữ, trân trọng. Đây chính là sự trân trọng tình cảm của người dân, xuất phát từ nguyện vọng của đa số người dân thành phố để chúng tôi thực hiện (việc tặng quà)".

Trước ý kiến cho rằng, Hải Phòng làm như vậy là lãng phí, sẽ có sự lợi dụng để trục lợi cá nhân, ông Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, xuất phát từ ý nghĩa thiêng liêng của việc tặng quà, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tổ chức tiến hành thận trọng, nghiêm túc để triển khai.

"Đây không phải là lần đầu tiên thành phố tặng quà tới người dân. Thành phố đã có nghiên cứu, tổng kết, nhìn nhận lại cả một quá trình trong nhiều năm qua thực hiện việc này.... Sau đó, HĐND thành phố đã xem xét Dự án, thẩm định theo quy định của pháp luật và cho biểu quyết thông qua" - ông Nguyễn Xuân Bình nói thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Bình, theo báo cáo bộ cốc chén dự kiến tặng được bán trên thị trường có giá 700.000 đồng, nhưng đã thương thảo được mức giá chỉ còn trên 50%. Sắp tới, Hải Phòng sẽ thực hiện đấu thầu công khai, rộng rãi để lựa chọn đơn vị cung cấp quà tặng.

“Việc thực hiện tặng quà là xuất phát từ cái tâm của lãnh đạo thành phố đối với người dân. Và để làm được việc đó, rất cần sự thận trọng, khách quan, không cho phép bất cứ ai được làm thất thoát một đồng xu, cắc bạc của ngân sách, của người dân thành phố vào việc khác”, ông Nguyễn Xuân Bình khẳng định.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hai-phong-noi-gi-ve-viec-tang-qua-cho-nhan-dan-vao-dip-65-nam-ngay-giai-phong-post334027.info