Hải Phòng: Nhóm cướp xe máy bị tóm gọn chỉ sau 30 phút gây án

Chỉ sau 30 phút gây án, nhóm cướp xe máy đã bị lực lượng Công an bắt gọn, tang vật chưa kịp tẩu tán đã được thu hồi.

Tối ngày 14/2, Phạm Văn V. (SN 2001, ở thôn Kính Trực, xã Tân Phong), Đoàn Kim N. K. (SN 2003, ở thôn Lão Phong, xã Tân Phong), Vũ Hữu T. Đ. (SN 2003, ở thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan), Phạm Tiến M. (SN 2003, ở khu Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối) cùng huyện Kiến Thụy, rủ nhau đi chơi nhân ngày Valentine từ huyện Kiến Thụy về quận Dương Kinh.

Khi qua khu vực tổ 8, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, có 3 đối tượng đi xe máy bất ngờ áp sát nhóm này. Một đối tượng tay cầm dao dài 40cm thái độ hung hãn đe dọa, buộc nhóm của V. phải giao một chiếc xe máy.

Vì quá sợ hãi, nhóm của V. đành để cho chúng cướp đi chiếc xe BKS 15AE-019.07. Sau đó 3 tên cướp nhanh chóng lên xe tẩu thoát về phía huyện Kiến Thụy.

Nhóm của V. lúc đó mới hoàn hồn, đi trình báo cơ quan công an.

Lê Công Nguyên, Trần Quang Vượng và Trần Công Minh bị bắt sau 30 phút gây án. Ảnh Công lý

Nhận được tin trình báo, công an đã cử cán bộ đi thu thập thông tin, lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời tổ chức truy tìm thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh sau đó Công an đã bắt giữ được các đối tượng cướp xe máy trên khi chúng chưa kịp tẩu tán tang vật.

Các đối tượng thực hiện vụ cướp là Lê Công Nguyên (SN 2001, ở khu Vân Quan, phường Đa Phúc); Trần Quang Vượng (SN 2001, ở khu Phúc Hải 2, phường Đa Phúc) và Trần Công Minh (SN 2001, ĐKHK tại tổ 1, phường Hòa Nghĩa, tạm trú tại khu Phúc Hải 1, phường Đa Phúc) cùng quận Dương Kinh.

Công an quận Dương Kinh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

P.L(t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hai-phong-nhom-cuop-xe-may-bi-tom-gon-chi-sau-30-phut-gay-an-57731.htm