Hải Phòng: Nhóm côn đồ xông vào xóm trọ chém thanh niên tử vong

Nhóm thanh niên đến xóm trọ để tìm bạn gái rồi xảy ra mâu thuẫn với anh T., sau đó bỏ đi. Chỉ ít phút sau, nhóm này đã quay trở lại dùng dao, kiếm chém nhiều nhát khiến anh T., tử vong.

Nhóm thanh niên xông vào xóm trọ chém người tử vong. Ảnh minh họa

Chiều ngày 14/1, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 11/1, một nhóm thanh niên đến khu nhà trọ ở thôn 8, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, giáp ranh với khu công nghiệp VSIP để tìm bạn gái. Tại đây, do sẵn có hơi men trong người, nhóm thanh niên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến cãi chửi nhau với anh T., (người trong xóm trọ) rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau nhóm thanh niên trên quay trở lại, bất ngờ dùng dao, kiếm đâm chém nhiều nhát vào người anh T., khiến anh T., bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên tiếp tục đập phá một số tài sản trong khu nhà trọ và bỏ đi. Nam thanh niên đã được người dân đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, đồng thời báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thủy Triều và Công an huyện Thủy Nguyên đã tức tốc có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, theo thông báo của Bệnh viện Việt Tiệp, nạn nhân tên T., đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Đinh Ngọc T., trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng cùng lực lượng pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập những tư liệu cần thiết sau đó đã bàn giao thi thể về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Ngày 14/1, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng), đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục truy bắt, vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Tiêu Phong - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-phong-nhom-con-do-xong-vao-xom-tro-chem-thanh-nien-tu-vong-59129-5.html