Hải Phòng: Nhân viên quán karaoke tử vong bất thường

Nữ nhân viên 15 tuổi vừa được phát hiện tử vong bất thường tại quán karaoke ở xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Ngày 14/5, ông Trần Văn Trung, Trưởng Công an xã Nhân Hòa cho biết, đơn vị nghiệp vụ của CATP Hải Phòng đang phối hợp Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an xã Nhân Hòa xác minh, điều tra nguyên nhân xảy ra cái chết của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 14/5, Lê Thị Kiều My (SN 2004, quê ở tỉnh Hậu Giang) là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Bến Đợi (khu dân cư Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo) được phát hiện tử vong ở quán.

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an xã Nhân Hòa đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Trần Văn Trung, Trưởng Công an xã Nhân Hòa, thông tin về việc nữ nhân viên này sử dụng chất kích thích hiện chưa rõ vì cơ quan chức năng còn đang điều tra.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cũng theo nguồn tin PV Báo Công lý nhận được, trước đó cũng xảy ra vụ việc tương tự, một nam nhân viên được phát hiện tử vong ở quán karaoke trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Nguồn tin cho biết, khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 13/5, anh N. V. N. (34 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo) được phát hiện tử vong bất thường nghi sử dụng chất kích thích tại quán karaoke N.O. (ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo).

Tuy nhiên, theo ông H. chủ quán karaoke N.O. thì anh N. bị cảm, tử vong ở bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo cho biết, anh N. nhập viện lúc 4 giờ 10 ngày 13/5 nhưng đã tử vong từ trước khi nhập viện, cơ thể tím ngắt.

Ông Lê Tấn Phát, Trưởng Công an xã Tân Liên cho biết, trên địa bàn xã có quán karaoke N.O. Tuy nhiên, ông Phát không nghe thấy thông tin nào về vụ việc nam nhân viên tử vong ở quán karaoke này.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết: Vụ việc nữ nhân viên phục vụ quán karaoke Bến Đợi tử vong, cơ quan công an đang điều tra, hiện tại kết quả chưa có nên chưa thể thông báo.

Về thông tin nam nhân viên tử vong nghi sử dụng chất kích thích ở quán karaoke N.O. (ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo), ông Thiện cho biết, chưa nắm được thông tin về vụ việc này.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/hai-phong-nhan-vien-quan-karaoke-tu-vong-bat-thuong-298736.html