Hải Phòng: Nhà trái phép trên đất quốc phòng được xây dựng thế nào?

Tại khu đất 14,2 ha khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng (do đơn vị quốc phòng quản lý trước đây) nhiều đối tượng ồ ạt xây dựng nhà, móng nhà trái phép, gây mất trật tự quản lý đô thị.

Mua đi bán lại, ồ ạt xây nhà

Ngày 17.10, thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng ký biên bản bàn giao khu đất rộng 14,2 ha tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An) cho UBND TP Hải Phòng quản lý, sử dụng. Khu đất này trước đây do Tổng công ty 319 quản lý, nhưng nay không còn sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định thu hồi khu đất, giao lại cho UBND quận Hải An thực hiện, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vướng mắc.

Tuy nhiên, từ trước đó, có mặt tại khu vực này, PV chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp như một “đại công trường” thi công nhà đồng loạt tại đây. Có nhà đã đi vào sử dụng, nhà đang hoàn thiện và đại đa số đang thi công dang dở. Xe chở vật liệu xây dựng kìn kìn nối đuôi nhau tập kết vật liệu về đây.

Ông Nguyễn Văn H, người dân thuộc tổ 6 phường Cát Bi cho biết: “Hiện tượng xây nhà bất chấp luật pháp được diễn ra nhiều năm nay và nở rộ nhất là từ đầu năm 2018. Lúc đầu họ chỉ xây lén lút ngoài giờ hành chính, ban đêm hay ngày nghỉ lễ, nhưng sau đó họ ngang nhiên xây dựng giữa ban ngày”.

Các công trình trái phép xây hết trên mặt đường

Được biết, ngày 19.10.2017, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại khu vực đất quốc phòng 14 ha do Tổng Công ty 319 BQP- Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân quản lý tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Vừa qua, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can (trong đó có ông Nguyễn Văn Khuây - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 và ông Đỗ Công Mên - nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An, HP) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Mặc dù đã được khuyến cáo không nghe các đối tượng kích động lôi kéo nhưng hiện tượng xây nhà trái phép vẫn không hề giảm

Theo kết luận của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, mặc dù chưa được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của TP Hải Phòng, năm 2015, Tổng công ty 319 đã tự ý ký hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (tại hợp đồng số 01/2015 HTKD-319-TD) triển khai dự án Khu đô thị đặt tên là “Lach Tray Riverside”. Sau đó đối tác gặp khó khăn trong việc triển khai, dự án đã đổ bể.

Trong lúc vụ án hình sự đang được các cơ quan chức năng xử lý, người dân kháo nhau, khu đất trên sẽ được cấp bìa đỏ nên hàng trăm hộ đã ồ ạt xây dựng. Hiện nay khu vực này được xây dựng kín mít, tính ra phải có tới hơn 200 công trình nhà cửa đã được mọc lên trên diện tích khoảng 5ha.

Thông báo của Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng cho biết cơ quan này đang điều tra giai đoạn 2 vụ án. Cơ quan này yêu cầu người dân không nghe theo các đối tượng tuyên truyền, kích động lôi kéo để mua, bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép trên khu đất trên.

Một công trình tập kết máy móc và vật liệu ngoài đường

Vẫn lấn chiếm

Mặc dù đã được khuyến cáo không nghe theo các đối tượng kích động lôi kéo để mua, bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng, nhưng hiện tượng xây nhà không hề giảm, thậm chí còn gia tăng chóng mặt.

Ông Phạm Văn T, người sống trong khu vực này chia sẻ: “Nhà tôi đang nằm trên đất quốc phòng, 3 lô đất nhà tôi có trích đo và xác nhận của UBND phường. Tôi cũng mua lại của một người khác, tôi xây nhà cách đây 6-7 năm rồi. Ở đây còn có hiện tượng một trích đo có đến 3- 4 chủ, việc mua đi bán lại theo kiểu “bán vịt trời” đến khi làm nhà mới vỡ lẽ”.

Vôi hầu gạch vỡ đổ tràn hết lối đi

Ban ngày loa phát thanh của đội quản lý trật tự phường phát ra rả, nhưng chỉ qua một đêm đã có vài công trình mới xuất hiện. Người dân còn ngang nhiên xây cả trên mặt đường nhựa, thậm chí xây sát cạnh vít luôn cửa nhà đã có từ trước. Những con đường dải nhựa quanh dự án rộng 30-40m cũng bị xây chiếm hai bên đường chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND phường Thành Tô cho biết: “Từ đầu năm đến nay UBND phường đã lập biên bản xử lý hành chính hơn 100 công trình vi phạm tại đây. Tuy nhiên, khu vực này tập trung nhiều nhóm đối tượng, khi các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu đất trên, các đối tượng lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, có cả người già, trẻ em, đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm cản trở, chống đối, đe dọa tấn công người thi hành công vụ và gây mất ANTT. Việc quản lý vô cùng khó khăn”.

Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, từ 18.10 nếu tình trạng xây dựng trái phép tái diễn, thành phố sẽ kỷ luật người đứng đầu UBND quận Hải An và UBND phường Thành Tô.

Ông Tùng nhấn mạnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra "đặc biệt nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận". Nhận trách nhiệm một phần về mình, người đứng đầu thành phố cũng phê bình gay gắt lãnh đạo các sở, ngành và quận Hải An khi chậm trễ trong tham mưu, đề xuất hướng giải quyết vụ việc dẫn đến hàng trăm ngôi nhà trái phép tiếp tục mọc lên.

Thu Thủy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/hai-phong-nha-trai-phep-tren-dat-quoc-phong-duoc-xay-dung-the-nao-918142.html