Hải Phòng: Nghi công ty bán hàng 'dỏm', dân kéo đến nhà văn hóa đòi tiền

Chiều 22/11, hàng chục người dân thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng đã kéo đến nhà văn hóa thôn ngăn không cho người của công ty Minh Tuyết về, đồng thời trả lại hàng và đòi lại tiền vì nghi công ty này bán hàng rởm, hàng kém chất lượng.

Ngày 22/11, một nhóm người của công ty Minh Tuyết đã về nhà văn hóa thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) để giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa tiêu dùng với giá rẻ kèm theo nhiều phần quà khuyến mại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây, công ty này đã đồ với giá cao hơn giá trị thực gấp 4-5 lần. Cụ thể, nồi cơm điện được bán với giá hơn 2 triệu đồng, kèm theo đó là đồ khuyến mại như xoong, chảo, đồ gia dụng. Tuy nhiên, khi mang nồi cơm về nhà kiểm tra, nhiều người dân mới “té ngửa” giá trị thực của chiếc nồi chỉ 400 – 500 nghìn đồng.

Nồi lấu khuyến mại của anh T. đã bị oxy hóa, không dùng được

Nồi lấu khuyến mại của anh T. đã bị oxy hóa, không dùng được

Anh T., một người dân thôn Phong Cầu cho biết, trước đó, anh cũng đã từng mua một chiếc nồi inox giữ nhiệt, kèm theo đó là 4 món hàng gia dụng khuyến mại gồm mâm, nồi lẩu với giá 1,8 triệu đồng của một công ty về giới thiệu sản phẩm. Đến nay, chiếc nồi inox đã hoen rỉ, đồ khuyến mại kèm theo không dùng được món nào.

Nghi công ty Minh Tuyết bán hàng rởm, hàng kém chất lượng, 14h ngày 22/11, hàng chục người dân đã kéo ra nhà văn hóa thôn Phong Cầu để trả lại hàng và yêu cầu công ty hoàn lại tiền. Người dân đã đóng cửa nhà văn hóa thôn, không cho ô tô (mang BKS 34 và 35) và người của công ty Minh Tuyết di chuyển khỏi địa bàn.

Trao đổi với PV, ông Phạm Chiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, công ty Minh Tuyết từ trên Hà Nội về xã quảng bá sản phẩm như xoong, nồi. Xã đã yêu cầu người của công ty chỉ được giới thiệu sản phẩm. “Tuy nhiên, thực tế, công ty đã phát sinh giao dịch mua bán với một số người dân. Nhiều người mua về nhưng thấy sản phẩm không ưng ý nên đã đòi trả lại. Sau đó, họ tập trung quanh khu vực nhà văn hóa thôn” – ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, công ty Minh Tuyết có giấy giới thiệu của đơn vị quản lý cấp trên nên xã không tiến hành lập biên bản xử lý hành chính công ty này.

Đến khoảng 17h ngày 22/11, khi chính quyền địa phương can thiệp và cơ bản người dân đã được hoàn lại tiền, cổng nhà văn hóa được mở, những người bán hàng của công ty Minh Tuyết được rời khỏi địa phương.

Nguyễn Dịu

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hai-phong-nghi-cong-ty-ban-hang-dom-dan-keo-den-nha-van-hoa-doi-tien-7730.html