Hải Phòng: Ngáo đá, nam thanh niên chém chết cậu ruột

Sau khi chém chết cậu ruột, đối tượng ngáo đá cầm dao chạy ra đường la hét rồi chạy thẳng vào trụ sở Công an phường nhờ 'bắt ma'.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 23h ngày 13/3, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải Phòng), đến nhà cậu ruột tại 432 đường Đà Nẵng (phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi.

Đến khoảng 4h00 ngày 14/3, do phê ma túy đá (ngáo đá) nên Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, người cậu ruột là anh B.V.M (SN 1982) khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la rồi chạy vào trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) la hét, nhờ các anh công an "bắt ma" hộ.

Ngay sau đó, Hiếu bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Công an quận Hải An cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-phong-ngao-da-nam-thanh-nien-chem-chet-cau-ruot-post256337.info