Hải Phòng: Nam sinh ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử tại trường học

Vừa dứt hơi thuốc lá điện tử do bạn cùng trường mời, nam sinh trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có biểu hiện chóng mặt và ngất xỉu, được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Ngày 23/12, trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có văn bản trình UBND quận và Phòng Giáo dục về việc một em học sinh của trường sử dụng thuốc lá điện tử từ một bạn học khác đưa cho.

Hai học sinh THCS Đà Nẵng bị đình chỉ học tập vì hút thuốc lá điện tử trong trường

Hai học sinh THCS Đà Nẵng bị đình chỉ học tập vì hút thuốc lá điện tử trong trường

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 22/12, sau giờ ra chơi tiết 4, nam sinh V.A.D (lớp 8B10) có hiện tượng chóng mặt và ngất xỉu ngay trên lớp. Ngay sau đó, nhân viên y tế nhà trường sơ cứu tại chỗ, đồng thời thông tin với gia đình và tổ chức đưa em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền lúc 17 giờ cùng ngày.

Tại đây, bệnh viện triển khai truyền nước cấp cứu cho em D. và đến 19 giờ, nam sinh này tỉnh lại và được cho ra viện. Sáng hôm sau (23/12), D. đến trường học bình thường.

Qua phản ánh từ các em học sinh trong lớp, thời điểm trước khi xảy ra sự việc, em D. có tham gia chơi đá bóng cùng các bạn khác nên nghi là cảm mệt. Tuy nhiên, đến tối 22/12, nhà trường lại nhận được thông tin em D. có sử dụng thuốc lá điện tử do em N.G.B. (lớp 8B9) đưa cho.

Trước sự việc trên, nhà trường đã mời phụ huynh 2 em D. và B. đến làm việc và triệu tập những người liên quan vào sáng 23/12. Tại buổi làm việc, em B. thừa nhận đã gặp D. trong nhà vệ sinh của trường và đưa thuốc lá điện tử cho D. hút.

Thông tin với Báo Gia đình và Xã hội, thầy Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Nhà trường cũng làm rõ xem điếu thuốc lá điện tử em B. lấy ở đâu thì em nói mua trên mạng xã hội. Các em học sinh đều khẳng định không có hiện tượng mua bán thuốc lá điện tử trong trường".

Cũng theo thầy Tuấn, em B. là học sinh giỏi còn em D. học sinh có học lực khá. Nhà trường chưa từng xảy ra trường hợp hút thuốc lá điện tử trong trường. "Từ đầu năm nay chúng tôi tiến hành cho học sinh ký thêm cam kết không hút thuốc lá điện tử vì tôi thấy đây là vấn nạn và có nguy cơ lây lan trong học đường. Sau khi xảy ra sự việc trên, căn cứ nội quy, quy định, nhà trường đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập em D. 3 ngày và em B. là 7 ngày", thầy Tuấn thông tin.

Trước đó, ngày 09/9/2020, trường THCS Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết. Đến ngày 17/12, nhà trường tiếp tục ra thông báo về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trong nhà trường.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-nam-sinh-ngat-xiu-sau-khi-hut-thuoc-la-dien-tu-tai-truong-hoc-20201224145259135.htm