Hải Phòng: Nam sinh 15 tuổi tử vong vì chiếc đũa trong tay cha

Tức giận vì con trai bỏ thi giữa kỹ, ông Cường đã dũng đũa chọc vào ngực con trai, khiến nam sinh này tử vong.

Ngày 24/3, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong bất thường tại nhà.

Theo đó, tối ngày 22/3, tại số nhà 14/389 Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong lúc tức giận, ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1982) đã dùng đũa chọc vào ngực con trai là cháu K. (SN 2006), học sinh lớp 9.

Ngay sau đó, cháu K. được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 23/3, cháu K. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an phong tỏa ngôi nhà xảy ra sự việc.

Trưa cùng ngày 23/3, ông Nguyễn Hùng Cường đã đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc là do cháu K. bỏ kỳ thi giữa kỳ, dẫn đến ông Cường tức giận, gây ra sự việc trên.

Hiện Công an quận Ngô Quyền tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-phong-nam-sinh-15-tuoi-tu-vong-vi-chiec-dua-trong-tay-cha-n188720.html