Hải Phòng: Một tháng, 3 bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Linh Sơn

Một cháu trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Linh Sơn, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vào rạng sáng trong tiết trời giá rét.

Hiện chính quyền xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên đang tìm kiếm thông tin người nhà bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn xã vào ngày 13/1 vừa qua.

Bé trai bị bỏ rơi với lá thư viết tay kèm theo.

Bé trai bị bỏ rơi với lá thư viết tay kèm theo.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 13/1, UBND xã Phù Ninh nhận được tin báo từ sư thầy Thích Quảng Thành, Trụ trì chùa Linh Sơn (xã Phù Ninh) về việc nhà chùa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa.

Thời điểm được tìm thấy, bé được quấn áo, khăn ấm, bên cạnh là bức thư viết tay. Nội dung bức thư ghi rõ: "Thưa thầy, vì điều kiện hoàn cảnh con sinh cháu mà không nuôi dưỡng được, con nhờ thầy làm phúc nuôi giúp con. Cháu trai, sinh ngày 12/12/2020, cháu họ Nguyễn. Con cảm ơn thầy nhiều".

Đây là bé trai thứ 3 bị bỏ rơi trong vòng hơn 1 tháng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Phù Ninh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan có mặt để lập biên bản sự việc, tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cháu bé.

Thời điểm kiểm tra, cháu bé nặng 2,5 kg, sức khỏe bình thường. Hiện tại, cháu bé được tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc.

Được biết, bé trai trên là đứa trẻ thứ 3 bị phát hiện bị bỏ rơi tại chùa Linh Sơn trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. Cả 3 cháu đều là con trai, 2 cháu đầu bị bỏ rơi lúc chiều tối.

PHÚC QUYỀN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-mot-thang-3-be-trai-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-linh-son-550263.html