Hải Phòng: Một cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt giữ vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Ông Nguyễn Hữu Cường, nguyên thiếu tá, cán bộ Công an quận Đồ Sơn vừa bị cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt giữ do làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu,nơi ông Nguyễn Hữu Cường thường trú.

Ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu,nơi ông Nguyễn Hữu Cường thường trú.

Ngày 23-1, xác nhận với phóng viên PL&XH, lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng cho biết vào tối 20-1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện lệnh khám, bắt giữ đối với ông Nguyễn Hữu Cường, nguyên thiếu tá, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Sau khi khám xét nơi làm việc của ông Cường tại trụ sở công an quận Đồ Sơn, lực lượng chức năng đưa ông Cường về khám xét nơi ở của ông Cường tại tại ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu thuộc Tổ dân phố Cầu Tre.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi) trước khi bị cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt giữ có cấp bậc thiếu tá, giữ chức Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Ông Cường bị bắt vì liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ một nhóm dương tính với ma túy tại quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện.

Vụ việc bị phát hiện khi có một cán bộ công an dưới quyền ông Cường có đơn tố giác và Cơ quan điều tra VKSND tối cao vào cuộc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-mot-can-bo-cong-an-quan-do-son-bi-bat-giu-vi-lam-sai-lech-ho-so-vu-an-225528.html