Hải Phòng lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu, Hoàng Anh Gia Lai vượt khó

Chiều tối 2-4, trên sân Lạch Tray, đội Hải Phòng đã có trận hòa 1-1 trước đội Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ hai của vòng 11 V-League 2017.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ câu lac bộ Hải Phòng ( áo đổ) và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ( áo vàng ) Ảnh: TRẦN HẢI

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà tràn đầy tự tin giành được ba điểm trên sân nhà khi họ đang bám sát nhóm đầu và chỉ cần một chiến thắng nữa là vượt đội đầu bảng Hà Nội FC. Qua năm trận đối đầu gần nhất với đội bóng xứ Nghệ, Hải Phòng đang trên cơ với bốn trận thắng, một trận hòa. Họ cũng là đội bóng có hàng phòng thủ chơi khá tốt và hàng công thi đấu đầy sắc bén với hai tiền đạo mũi nhọn ngoại binh Xtê-vân và Pha-gan. Trong khi đó, đội bóng miền trung đang trong tình trạng khủng hoảng về đội hình và thành tích ở mùa giải năm nay, chỉ có được một chiến thắng trong năm trận trên sân khách gần đây.

Cả hai đội đã nhập cuộc nhanh chóng và cùng phô diễn lối chơi tiến công khiến trận đấu trở nên sôi nổi ngay từ đầu với nhiều pha “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau. Nỗ lực và quyết tâm của đội chủ nhà đã được đền đáp khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ mười. Nhận đường chuyền bóng của đồng đội vào khu vực cấm địa, tiền đạo người Gia-mai-ca Xtê-vân đã băng xuống, đỡ bóng bằng ngực và sút tung lưới của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, sau bàn thắng sớm, do chuyển sang lối chơi thiên về phòng ngự để chờ đợi cơ hội phản công, đội bóng đất cảng đã tạo điều kiện cho đội khách đẩy cao đội hình tiến công và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 25 bằng cú sút chéo góc của Văn Đức.

Không chấp nhận bị chia điểm, HLV Trương Việt Hoàng thúc các cầu thủ Hải Phòng đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tục tổ chức tiến công về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Trận đấu trở nên giằng co và khá quyết liệt trong thế cân bằng tiếp diễn trong suốt hiệp hai với cơ hội chia đều cho cả hai đội. Về cuối trận, đội Hải Phòng chơi lấn lướt hơn song các chân sút của họ không tận dụng được các cơ hội, buộc phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

* Đã thua ba trận liên tiếp, đội Hoàng Anh Gia Lai dồn tất cả quyết tâm vào trận đấu với Quảng Nam FC trên sân nhà Plây Cu chiều tối qua và họ đã không làm thất vọng các cổ động viên đội nhà. Những mũi nhọn Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đã tạo nên nhiều pha vây hãm khung thành của đội bóng xứ Quảng khiến thủ môn Văn Cường phải làm việc cật lực. Tuy nhiên, trong một ngày không may mắn, phải đến tận phút thứ 51 họ mới có được bàn thắng khi Công Phượng có pha dứt điểm bóng dội xà ngang bật ra và Ngọc Quang đã nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Mặc dù các cầu thủ Quảng Nam khiếu nại cầu thủ ghi bàn của đội chủ nhà đã bị việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai. Có bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà thi đấu thoải mái trong thời gian còn lại của hiệp hai, tiếp tục có thêm nhiều cơ hội, song không có thêm bàn thắng nào và tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận đấu.

* Trong hai trận đấu còn lại của vòng 11 V-League 2017, bất ngờ đã diễn ra trên sân Hòa Xuân khi đội SHB Đà Nẵng bị thua 0-1 trước đội Sanna Khánh Hòa với bàn thắng do cầu thủ Quốc Chí lập ở phút 65; trên sân Gò Đậu, đội Becamex Bình Dương thắng đội TP Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 do Đinh Hoàng Max lập ở phút 55.

Với các kết quả nêu trên, đội Hải Phòng ì ạch ở vị trí thứ năm khi chỉ được 18 điểm và bị Sanna Khánh Hòa vượt qua giành vị trí thứ tư với 19 điểm bằng điểm với đội xếp thứ ba là Quảng Nam FC. Sau vòng đấu này, đội Hoàng Anh Gia Lai tạm vượt qua thời kỳ khó khăn ở vị trí thứ 11 với 13 điểm có được.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/32493402-hai-phong-lo-co-hoi-chiem-ngoi-dau-hoang-anh-gia-lai-vuot-kho.html