Hải Phòng: Lễ hội âm nhạc kết nối 8.000 CNLĐ

Ngày 21.10, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã kết hợp với Công đoàn công ty Yazaki tổ chức tổ chức lễ hội âm nhạc Yazaki Hải Phòng 2018 nhằm hưởng ứng tháng công nhân.

Lễ hội âm nhạc Yazaki Hải Phòng 2018 có sự tham gia của 8000 CNLĐ. Ảnh: PV.

8.000 công nhân lao động đang làm việc tại đây rất háo hức khi được tham gia lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm dành cho người lao động. Rất nhiều các tiết mục văn nghệ do chính người lao động, con của công nhân lao động chuẩn bị và biểu diễn tại hội thi.

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ tại TP.Hải Phòng đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực.

Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ do chính con các CNLĐ chuẩn bị và biểu diễn.

Trong đó, các cấp công đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển các mô hình CLB, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân lao động đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Rất nhiều các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc.

Nhân dịp chương trình, Ban quản lý quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố quyết định trao trợ cấp khó khăn cho 9 CNVCLĐ Công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty cũng có một phần quà và một phần tiền trợ cấp dành cho các công nhân lao động. Tại chương trình, 3 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đã được Công đoàn công ty ủng hộ mỗi trường hợp 45.000.000 đồng.

Với những hoạt động thiết thực của phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của CNVCLĐ ngày càng được cải thiện tốt hơn đã tạo môi trường sống và làm việc lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, từng bước góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hai-phong-le-hoi-am-nhac-ket-noi-8000-cnld-637251.ldo