Hải Phòng: LĐLĐ Tiên Lãng tri ân người thắp sáng tương lai 2018

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, sáng 9.11, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã tổ chức chương trình người thắp sáng tương lai năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Chương trình người thắp sáng tương lai năm 2018 là dịp để tôn vinh các thầy cô giáo - những người trực tiếp tạo nên kết quả đào tạo, đóng góp quý báu cho sự nghiệp trồng người cũng như sự phát triển của huyện Tiên Lãng.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng, Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Lãng và đông đảo các thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong công tác giảng dạy được tuyên dương trong buổi lễ.

Để tạo một không khí sôi nổi cho buổi lễ là các tiết mục văn nghệ mở đầu do đội múa trường tiểu học thị trấn Tiên Lãng, tốp múa trường tiểu học Bắc Hưng, tốp múa trường THCS thị trấn Tiên Lãng... biểu diễn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc qua các tấm gương nhà giáo như Nguyễn Tất Thành, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Bằng khí tiết, đạo đức sáng ngời, những nhà giáo tiêu biểu đó đã trở thành ngọn đuốc thắp sáng dẫn đường, chinh phục lòng kính trọng của bao thế hệ học trò, hy sinh cho dân tộc, đất nước.

Quang cảnh buổi lễ tri ân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, để hoàn thành sự nghiệp “trồng người”, mỗi thầy cô giáo phải tự hào với nghề, ý thức được vai trò nêu gương, tính mô phạm nghề nghiệp; đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, cập nhật tri thức, phương pháp để nâng cao tay nghề, luôn giữ tâm sáng, trí bền, đóng góp vì sự phát triển chung của thành phố.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã nêu gương các thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong giảng dạy, có nhiều học sinh đạt giải cao trong thi học sinh giỏi thành phố, học sinh giỏi cấp quốc gia. Tuyên dương những thầy cô giáo chỉ là hợp đồng lao động nhưng có chuyên môn rất cao, có nhiều giải cao trong giảng dạy, có nhiều học sinh giỏi cấp huyện và thành phố.

"Tôi rất trân trọng công lao, tấm lòng của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Tiếp tục xây dựng nhà trường tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, học sinh được tiếp cận các phương pháp học tập tiên tiến, hiện đại. Thầy cô giáo có chuyên môn giỏi, lập trường tư tưởng vững vàng để làm tốt công tác giảng dạy" - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Lãng nói.

Đồng chí Đào Trọng Trung.

Cũng tại lễ tri ân, ông Đào Trọng Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố ghi nhận những đóng góp quý báu của các thế hệ nhà giáo huyện Tiên Lãng trong suốt 36 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện, thành phố.

Để phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, ông Trung cho rằng, ngành Giáo dục – đào tạo cần tập trung thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, ngành cũng cần chú trọng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hai-phong-ldld-tien-lang-tri-an-nguoi-thap-sang-tuong-lai-2018-640553.ldo