Hải Phòng: Lập 'sòng bạc' trong công ty hàng chục công nhân bị khởi tố

Lợi dụng giờ nghỉ trưa, nhóm công nhân thường tụ tập tại khu nhà vệ sinh nam trong khuôn viên của xưởng da giày để tổ chức đánh bạc.

Tin nên đọc

Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương có trong tay 900 tỷ đồng

Ngày trả giá của bị cáo cầm đầu tổ chức đánh bạc 600 tỷ

Điểm mặt những người đẹp liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Xác định tình tiết tăng nặng của tội đánh bạc

Ngày 15/9, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi Đánh bạc đối với 18 bị can là công nhân.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Vũ Văn Lâm; Đoàn Văn Sỹ (SN 1984); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989); Phạm Văn Phong (SN 1992); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, cùng trú tại khu 5); Nguyễn Văn Minh (SN 1991); Nguyễn Văn Viện (SN 1993, cùng trú tại khu 6, thuộc thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Đồng Văn Sơn (SN 1978, trú tại thôn Kỳ Vỹ Thượng); Đỗ Văn Trung (SN 1981, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng); Đoàn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Khôi Vỹ Hạ); Phạm Văn Lợi (SN 1993, trú tại thôn Chính Nghị, cùng xã Quang Phục, huyện Tiến Lãng).

Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988, trú tại đội 1 Phương Lai, xã Cấp Tiến); Đỗ Văn Hậu (SN 1990, trú tại thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh); Nguyễn Văn Cầu (SN 1993, trú tại thôn Xuân Quang, xã Bạch Đằng); Đinh Văn Tuyển (SN 1993, trú tại thôn Tiên Đôi Ngoại); Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, trú tại thôn Tiên Đôi Nội, cùng xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng).

Lã Văn Sáng (SN 1974, trú tại thôn Bái Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) và Bùi Văn Dũng (SN 1989, trú tại 10/31 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng).

Một số đối tượng trong tổng số 18 công nhân bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Một số đối tượng trong tổng số 18 công nhân bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Trước đó, nhận được nguồn tin tố giác của một số công nhân xưởng da giày thuộc công ty TNHH Phúc Thịnh (ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng) về một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc trong công ty.

Sau khi tiến hành xác minh, nhóm công nhân thuộc công ty Phúc Thịnh, thường xuyên lợi dụng giờ nghỉ trưa, tụ tập tại khu nhà vệ sinh nam trong khuôn viên của xưởng da giày để tổ chức đánh bạc.

Công an huyện Tiên Lãng đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 818B, giao cho đội Điều tra tổng hợp tiến hành các biện pháp đấu tranh.

Đến 12h45 ngày 14/8, sau khi xác định nhóm đối tượng đang trong cơn say sát phạt lẫn nhau trong khu nhà vệ sinh, lực lượng phá án bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt giữ 23 đối tượng. Kiểm tra hiện trường chiếu bạc, thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và hơn 20 triệu đồng.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận: Vào 12h cùng ngày là thời gian được nghỉ trưa theo thường lệ, khi các đối tượng tụ tập đông đủ, Vũ Văn Lâm SN 1983, trú tại thôn Vòng, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng lấy bộ bát đĩa do các đối tượng giấu sẵn ở ô thoáng nhà vệ sinh và cầm cái cho cả nhóm cùng đánh bạc, đến khi bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-phong-lap-song-bac-trong-cong-ty-hang-chuc-cong-nhan-bi-khoi-to-d77828.html