Hải Phòng lập 6 chốt kiếm soát y tế địa bàn giáp danh Hải Dương

TP Hải Phòng yêu cầu thiết lập 6 chốt kiểm soát người từ Hải Dương, Hà nội vào địa bàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chiều 14/8 đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các ngành liên quan để triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ lập 6 chốt kiểm soát y tế tại các điểm giáp ranh giữa Hải Phòng và Hải Dương.

Hải Phòng họp khẩn yêu cầu lập chốt kiểm soát vùng giáp ranh với Hải Dương

Hải Phòng họp khẩn yêu cầu lập chốt kiểm soát vùng giáp ranh với Hải Dương

Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết, đến nay thành phố chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh trong cả nước đang có nhiều phức tạp, đặc biệt, địa phương giáp ranh (Hải Dương) đã có hàng loạt ca mắc trong cộng đồng.

Hải Phòng huy động xe quân đội khử khuẩn toàn đường phố để chống dịch

Để ứng phó với tình hình dịch trong giai đoạn mới, UBND TP Hải Phòng giao lực lượng công an chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự và Sở Y tế thực hiện kiểm tra, khai báo y tế, ghi chép thông tin những người từ Hải Dương, Hà Nội đi vào Hải Phòng. Việc kiểm soát nhằm phục vụ việc truy vết, khoanh vùng trong trường hợp sau này có yếu tố lây nhiễm của dịch xuất hiện.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão và huyện Thủy Nguyên chủ trì lập tổ chốt để kiểm soát đối người đi lại giữa hai địa phương qua các phà, đò nhỏ.

Văn bản hỏa tốc của Hải Phong nâng cấp độ chống dịch lên trong tình hình mới

Cùng với việc lập chốt kiểm soát, ông Lê Khắc Nam cũng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các quán bar, massage…

Các ngành chức năng yêu cầu người dân không tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m và đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hai-phong-lap-6-chot-kiem-soat-y-te-dia-ban-giap-danh-hai-duong-666539.html