Hải Phòng: Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm, tặng quà một số nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại quận Dương Kinh, huyện An Lão. Cùng đi có đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, các địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đi thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại quận Dương Kinh. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Trà, 69 tuổi, trú tại tổ dân phố số 15, phường Hưng Đạo. Ông Trà là nạn nhân nhiễm chất độc da cam mức độ 3, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau. Vợ chồng ông sinh được 4 người con trong đó có 1 người con bị di chứng chất độc da cam từ bố. Tiếp đó, đoàn tới thăm ông Trần Trung Thoát, 66 tuổi, trú tại tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc. Ông Thoát là nạn nhân nhiễm chất độc da cam mức 4, sức khỏe yếu do bị bệnh đái tháo đường. Vợ ông nguyên là bộ đội Trường Sơn, gia đình có 2 người con trai.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trò chuyện thân mật với ông Trần Trung Thoát.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trò chuyện thân mật với ông Trần Trung Thoát.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đến thăm 2 nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại huyện An Lão. Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Đài là nạn nhân chất độc da cam ở thôn Du Viên, xã Tân Viên, có con trai là Nguyễn Văn Tiến bị liệt toàn thân. Sau đó, đoàn đến thăm ông Lưu Đức Hiền cũng là nạn nhân chất độc da cam ở thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng. Cả 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp, vất vả vì phải chăm sóc con bị bệnh hiểm nghèo nhiều năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng quà vợ chồng ông Trần Trung Thoát

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố cảm ơn sự đóng góp của các gia đình đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Các đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với các gia đình những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sống vui vẻ, có ích, là tấm gương cho con, cháu học tập. Mong chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đến các gia đình bằng vật chất và tinh thần, góp phần làm tốt công tác hậu phương quân đội. Tại mỗi gia đình đến thăm, thành phố tặng 1 phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

ĐỨC QUÝ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-phong-lanh-dao-thanh-pho-tham-tang-qua-nan-nhan-chat-doc-da-cam-d103533.html