Hải Phòng: Lần đầu tiên tổ chức khai giảng không phần hội, gói gọn 30 phút

Việc tổ chức lễ khai giảng trong tình hình dịch COVID-19 tại Hải Phòng được gói gọn trong 30 phút, ngắn gọn, trang nghiêm mà xúc động. Không chỉ bỏ đi phần hội và các hoạt động ý nghĩa khác, nhiều trường còn tổ chức linh hoạt trong lễ khai giảng năm học này.

Sáng nay (5/9), cùng với cả nước, Hải Phòng và Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai giảng chào đón những học sinh thân yêu của mình.

Học sinh trường THPT Hàng Hải chào đón năm học mới

Học sinh trường THPT Hàng Hải chào đón năm học mới

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tại lễ khai giảng năm học 2020-2021, lần đầu tiên các trường phải bỏ đi phần hội và các hoạt động tập thể khác để tập trung cho phần Lễ, gói gọn trong 30 phút.

Dưới đây là những hình ảnh về lễ khai giảng đặc biệt nhất, khó quên nhất của thầy và trò thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh trong năm học này.

Học sinh khối 11 và 12 THPT Lê Hồng Phong đứng ngoài hành lang vẫy cờ chào đón khối 10

Tại trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, lễ khai giảng chào đón năm học mới diễn ra ngắn gọn, trang trọng và xúc động. Do ngày lễ diễn ra vào thời điểm dịch bệnh còn phức tạp nên nhà trường đã bố trí khối đầu cấp (lớp 10) dự khai giảng dưới sân, các khối còn lại thực hiện nghi thức trong lớp học.

Học sinh khối 10 THPT trong ngày khai giảng

Học sinh lớp 11 thực hiện nghi thức khai giảng ngay trên lớp

Lễ khai giảng dù ngoài sân hay trong lớp đều được cô và trò thực hiện nghiêm túc

Không chỉ là ngôi trường tiên phong triển khai cho nữ sinh diện đồng phục áo dài trắng đến lớp, trường THPT Lê Hồng Phong trong năm học 2019-2020 đã vượt qua đại dịch COVID-19 với kết quả thi 100% đạt tốt nghiệp THPT, trong đó có 4 môn trong Top 10 trường dẫn đầu thành phố.

Trong lễ khai giảng sáng nay, hơn 1.000 học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn không khỏi xúc động trước bài diễn văn của thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý với lời nhắc nhở học trò "hãy sống có trách nhiệm, dũng cảm, dám thoát ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi tư duy lệ thuộc hoàn cảnh để thích nghi tốt và trưởng thành".

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý nhắc nhở học trò hãy dám thoát ra khỏi vùng an toàn để thích nghi tốt và trưởng thành hơn

Theo lời thầy Nguyễn Minh Quý, COVID-19 đến và phá vỡ những hoạt động vốn có thường ngày, làm đảo lộn cuộc sống của mọi người nhưng thầy cô, học sinh đã học được cách làm việc tại nhà, học online, thường xuyên đeo khẩu trang… .Kết quả, không chỉ dịch bệnh được đẩy lùi mà cả những hoạt động học tập, làm việc thường nhật cũng không hoàn toàn ngưng trệ như chúng ta nghĩ trước đó.

Học sinh trường Tiểu học Hồng Phong, huyện An Dương trong ngày khai giảng

Tại trường Tiểu học Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, do điều kiện cơ sở hạ tầng nên sáng nay nhà trường đã bố trí cho hơn 500 học sinh khối 1 và khối 5 dự khai giảng. Các khối còn lại cử học sinh đại diện xuống sân ngồi dự cùng 2 khối 1 và 5.

Cô giáo Trần thị Lan Phương-Hiệu trưởng Tiểu học Hồng Phong đánh trống khai trường

Là trường tiểu học nằm xã nội thành, trường Tiểu học Hồng Phong hiện có 1.200 học sinh, trong đó có 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo việc học tập của các em, nhà trường đã quan tâm hỗ trợ các em về nhiều mặt như: sách giáo khoa, quần áo đồng phục và các khoản đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, Cô giáo Trần Thị Lan Phương- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục phát động " mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi".

Học sinh khối 1 Tiểu học Cát Bi đeo khẩu trang rộn ràng đón năm học mới

Tại quận Hải An, Hải Phòng, do điều kiện tổ chức khai giảng trong dịch COVID-19 nên các trường đã bố trí học sinh đầu cấp, đại diện các khối, lớp dự dưới sân trường; số còn lại các lớp sẽ tổ chức khai giảng trong phòng học.

Công tác sát khuẩn, đo thân nhiệt ngay từ ngoài cổng được các trường bố trí thực hiện nghiêm túc. Những hoạt động trao tặng quà hay diễu hành, văn nghệ sẽ không đưa vào trong Lễ khai giảng năm nay.

Học sinh Tiểu học Đằng Lâm đeo khẩu trang dự lễ khai giảng trên lớp

Lớp 8A7 THCS Đằng Lâm thực hiện nghi thức khai giảng trong lớp

Tại trường THCS Đằng Hải (quận Hải An), do điều kiện thiếu phòng học nên nhà trường đã trưng dụng hội trường cho cô và trò lớp 8A3 thực hiện nghi thức khai giảng.

Hiệu trưởng THCS Đằng Hải - Bùi Thị Mười phát biểu chào mừng năm học mới

Cô giáo Vũ Thị Phượng thay mặt toàn thể thầy cô đọc thư Bác Hồ gửi học sinh

Thầy và trò cùng hát quốc ca qua khẩu trang chống dịch COVID-19

Học sinh THCS Đằng Hải tuân thủ giãn cách dưới sân trường

Khách mời và phụ huynh tới dự đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi dự khai giảng

Tại Quảng Ninh, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu từ các cơ sở giáo dục trong tỉnh chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động học sinh ra lớp.

Học sinh THPT Hoành Bồ đón năm học mới giữa dịch COVID-19

Năm học 2020 - 2021, tỉnh Quảng Ninh có 338.196 học sinh, trẻ mầm non tới trường. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên các học sinh lớp 1 học theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Các địa phương, trường học phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh và giáo viên.

Tại trường THPT Hoành Bồ, năm học 2020 – 2021 là năm học có nhiều thay đổi khi nhà trường được chuyển sang cơ sở mới rộng rãi, khang trang hơn.

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-lan-dau-tien-to-chuc-khai-giang-khong-phan-hoi-goi-gon-30-phut-20200905164429105.htm