Hải Phòng lần đầu 'quán quân' về số HS đoạt giải Nhất quốc gia

Hải Phòng vừa tổ chức biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc năm học 2017-2018.

94 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm được biểu dương tại buổi lễ

Tối 1/9, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2018 với chủ đề: “Sáng tạo lập thân, vươn ra biển lớn”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, 94 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và phần thưởng 10 triệu đồng mỗi em. Trong đó, có 5 học sinh đoạt giải quốc tế, 66 học sinh đoạt giải quốc gia, 2 học sinh đạt điểm xuất sắc từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia tính theo tổ hợp môn để xét tuyển đại học và đỗ vào trường đại học đúng tổ hợp môn được xét, 21 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi - thủ khoa các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp loại giỏi - thủ khoa các trường đại học trong cả nước.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh, sinh viên

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 91/106 học sinh tham gia đoạt giải, 4 năm liên tiếp đứng thứ 2 toàn quốc về số học sinh đoạt giải, năm đầu tiên đứng đầu toàn quốc về số học sinh đoạt giải Nhất.

Trong các kỳ Olympic quốc tế năm 2018, Hải Phòng có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Sinh, 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc và 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Toán. Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF 2018 tại Mỹ, Hải Phòng có 1 dự án đạt giải 3. Với các kết quả này, Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước 22 năm có học sinh đoạt giải quốc tế.

Trước đó, chiều 1/9, các học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu tham gia chương trình dâng hương và báo công tại các di tích lịch sử: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), Đền thờ và Tượng đài Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

Vũ Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-phong-lan-dau-quan-quan-ve-so-hs-doat-giai-nhat-quoc-gia-d270380.html