Hải Phòng: Làm giàu nhờ cây, con đặc sản

Với quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ đồng đất quê hương, năm 2017, vợ chồng anh Phạm Văn Đằm, ở thôn Chanh Chử 1, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) quyết định dồn đổi hơn 2,5 mẫu ruộng ngoài đê thôn Chanh Chử 1 làm gia trại chuyên nuôi trồng cây, con đặc sản.

Anh Đằm chia sẻ, trước khi quyết định lập gia trại, vợ chồng anh nhiều đêm mất ngủ cân nhắc, bàn bạc trồng cây gì, nuôi con gì để có hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, tìm hiểu nhu cầu của thị trường cũng như điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, vợ chồng anh quyết định nuôi, trồng một số loại cây, con đặc sản, “lấy ngắn nuôi dài”.

Từ khu vực ao đầm rộng gần 3 sào, vợ chồng anh Đằm thuê người nạo vét, mở rộng lên hơn 7 sào để nuôi cá trắm đen kết hợp cá rô phi, trắm cỏ, chép. Chỉ sau gần 1 năm, mẻ cá trắm đen đầu tiên đem lại khoản thu nhập hàng chục triệu đồng. Trên bờ, vợ chồng anh chia khu trồng gần 1.000 cây ăn quả được thị trường ưa chuộng, như: bưởi diễn, bưởi da xanh, vú sữa, nhãn lồng… Ngoài ra, vợ chồng anh trồng kèm dưa chuột, ngô, một số loại rau xanh, nuôi vịt, thả gà ri.

Anh Đằm chăm sóc giàn chanh leo mới trồng

Anh Đằm chăm sóc giàn chanh leo mới trồng

Được biết, vườn chanh leo rộng hơn 2 sào với 72 gốc của gia đình anh trồng đầu năm 2020 được thành phố hỗ trợ giống, phân bón theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả. Năm 2019, sản phẩm từ các cây, con ngắn ngày đem lại cho vợ chồng anh Đằm khoản thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Anh Đằm cho biết, khoảng 2 năm nữa, khi các loại cây trồng đặc sản cho thu hoạch, thu nhập dự kiến tăng gấp 3-4 so với hiện nay. Để tăng thêm thu nhập, vợ chồng anh Đằm đang tìm hiểu nuôi thêm gà lai chọi, gà Đông Tảo cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện./.

Theo Công Tráng/Báo Hải Phòng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/hai-phong-lam-giau-nho-cay-con-dac-san/20200612082853792