Hải Phòng: Kịp thời cứu nạn 4 thuyền viên khi tàu cá bị chìm

Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) vừa kịp thời cứu sống 4 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên biển.

Theo đó, khoảng 15h40 ngày 17/5, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp của thuyền trưởng tàu cá HP 90099TS là anh Đinh Khắc Quyền (SN 1987, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện trường tàu đánh cá bị chìm

Do sóng to, gió lớn, tàu bị va vào đá ngầm tại khu vực phao số 7 (cách đảo Cát Bà khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam) khiến tàu bị chìm. Cả 4 thuyền viên trên tàu rất lo lắng, hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên Phòng Cát Bà đã nhanh chóng điều động tàu BP 02.06.02 và xuồng CQ – 01 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chỉ huy, khẩn trương cơ động đến khu vực trên để cứu nạn.

Theo anh Quyền, khoảng 14h30 ngày 17/5, anh cùng các thuyền viên tàu HP 90099TS làm nghề kéo lưới giã, hành trình từ Đồ Sơn đến khu vực đảo Long Châu để khai thác thủy sản thì khoảng hơn một tiếng sau tàu gặp nạn.

Đến 17h00 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị nạn, triển khai cứu 4 thuyền viên đang bị trôi dạt trên biển, tiến hành chăm sóc sức khỏe. Sau đó, cả 4 thuyền viên gặp nạn đã được đưa về đảo Cát Bà an toàn. Hiện, Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với thuyền trưởng tiến hành thả phao đánh dấu khu vực tàu bị chìm và liên hệ phương tiện để trục vớt.

Ngọc Phượng

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-kip-thoi-cuu-nan-4-thuyen-vien-khi-tau-ca-bi-chim-post19377.html