Hải Phòng kiểm tra vụ không biết chữ đỗ bằng lái xe ôtô

Trước thông tin hàng chục người ở Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái xe cấp tốc, trong đó có người không biết chữ cũng đỗ bằng lái xe, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin.

 Trung tâm dạy nghề lái xe Nam Triệu (Hải Phòng) chiều ngày 16.1.Ảnh: HH.

Trung tâm dạy nghề lái xe Nam Triệu (Hải Phòng) chiều ngày 16.1.Ảnh: HH.

Chiều 16.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đức Thọ – Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng - cho biết: Sau khi có thông tin báo chí nêu về việc một số người dân tại huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) ra Hải Phòng thi giấy phép lái xe siêu tốc, thậm chí, trong số học viên đỗ bằng lái xe còn có người không biết chữ, Sở GTVT Hải Phòng đã tổ chức Đoàn Thanh tra đến Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để kiểm tra quá trình dạy và học cũng như tổ chức thi sát hạch lái xe tại trung tâm này. Đoàn sẽ làm việc trong 4 ngày, do ông Hoàng Tiến Nam – Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng làm trưởng đoàn.

Theo ông Thọ, việc người dân ở tỉnh này sang tỉnh khác học và thi bằng lái xe là bình thường. Tuy nhiên, do có thông tin nhiều người dân ở một xã trong Gia Lai về Hải Phòng học lái xe tại một số trường, trung tâm có dấu hiệu bất thường nên Sở đã lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện toàn bộ quy trình đào tạo, thi sát hạch của các trung tâm này. “Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý dứt điểm” – ông Nguyễn Đức Thọ cho biết.

Nhiều học viên đang đợi đến lượt mình được sát hạch bằng lái.

Trước đó, thông tin nhiều người dân trong một xã La Khai, huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai đã ra Hải Phòng học và thi lấy bằng lái xe một cách cấp tốc, chỉ mất hai tuần đã được bằng lái xe ôtô.

Theo thống kê của huyện Ia Grai, xã La Khai có 91 trường hợp được cấp giấy phép lái xe ôtô các loại. Trong đó, có 38 trường hợp được cấp ở Hải Phòng chủ yếu ở Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu và Hoàng Phương. 38 trường hợp có GPLX này chủ yếu được cấp trong 2 năm 2017-2018. Người dân ở các làng Jăng Krái 1, Jăng Krái 2, Jăng Blo, Ếch, Yom, Tung, Nú đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Thanh tra của sở GTVT Hải Phòng hiện đang kiểm tra, xác minh việc thi lấy bằng cấp tốc tại Trung tâm Nam Triệu.

Chiều 16.1, có mặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), chúng tôi thấy vẫn có rất đông người học và thi bằng lái ôtô.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe Hoàng Phương, một trong 2 trung tâm nhưng cùng 1 đơn vị được cho là đã tổ chức thi lấy bằng cấp tốc bị thanh tra đợt này - cho biết: Hiện Trung tâm đang làm việc với Đoàn thanh tra của sở GTVT Hải Phòng về các thông tin báo chí nêu.

Khi được hỏi trong thời gian qua, có bao nhiêu người của Gia Lai về học và thi lái xe tại Trung tâm, ông Đăng cho hay Trung tâm đang thống kê để báo cáo Đoàn thanh tra. Thông tin có người không biết chữ cũng thi đậu bằng lái, ông Đăng cho rằng “việc này Trung tâm đang kiểm tra lại”.

Ông Đăng khẳng định, Trung tâm tổ chức đào tạo lái xe đúng theo nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ GTVT.

H.Hoan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-phong-kiem-tra-vu-khong-biet-chu-do-bang-lai-xe-oto-652577.ldo