Hải Phòng kiểm soát chặt người ra, vào sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2

Hải Phòng tăng thêm lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố tại khu vực giáp ranh huyện Kim Thành, Hải Dương (nơi đang gia tăng ca mắc COVID-19).

Sáng 22/2, sau khi TP Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 là nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm soát người ra, vào thành phố đoạn ga Dụ Nghĩa, Quốc lộ 5 (An Dương), tiếp giáp với huyện Kim Thành (Hải Dương) đang có nhiều người nhiễm COVID-19.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực ga Dụ Nghĩa, Quốc lộ 5 (An Dương, Hải Phòng), tiếp giáp với huyện Kim Thành (Hải Dương).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực ga Dụ Nghĩa, Quốc lộ 5 (An Dương, Hải Phòng), tiếp giáp với huyện Kim Thành (Hải Dương).

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố chỉ đạo Chốt trưởng Chốt kiểm soát số 5 tại khu vực nêu trên, khẩn trương điều động thêm Tổ công tác kiểm soát chặt chẽ đối với công dân ra, vào thành phố bằng xe mô tô, xe thô sơ và xe gắn máy, kể cả người đi bộ tại vị trí tiếp giáp tỉnh Hải Dương (khu vực đèn giao thông).

Theo đó, các đơn vị bố trí và điều động tổ công tác gồm 32 người (công an: 16 người; quân đội: 16 người) chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần; bắt đầu thực hiện kiểm soát từ 0h ngày 22/2.

Đồng thời, UBND Thành phố Hải Phòng yêu cầu huyện An Dương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chốt kiểm soát số 5, bố trí đầy đủ, kịp thời trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho các lực lượng hoạt động; tiếp tục tăng cường hoạt động của các chốt tại các địa bàn giáp ranh để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không cho người từ vùng dịch xâm nhập vào thành phố.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-phong-kiem-soat-chat-nguoi-ra-vao-sau-khi-phat-hien-ca-nhiem-sars-cov-2-ar597510.html