Hải Phòng: Không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19

Hôm nay (13/2), Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các quận, huyện, sở ban ngành nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Hiện, Hải Phòng hiện có 14 quận huyện, các khu công nghiệp lớn và nhiều lĩnh vực liên quan tới người nước ngoài, nên công tác phòng, chống dịch Covid-19 đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đây là vấn đề cấp bách không của riêng ngành y tế mà là báo động của tất cả các ngành trên toàn địa bàn TP. Hải Phòng xác định chống dịch như chống giặc và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. TP có 24 người trên máy bay VN 0054 (F1) và 23 người tiếp xúc gần với BN 30 (F1) đều có kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, TP tính đến hiện tại không có trường hợp mắc Covid-19; nghi mắc 123 ca; đã loại trừ 112 ca âm tính; đang cách ly ở 4 khu là 784 người; cách ly tại nhà nơi cư trú là 1.609 người; không có trường hợp nào phải cưỡng chế cách ly.

Hải Phòng đã lên phương án chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị y tế có thể lên tới khoảng 13.000 giường bệnh tại trung tâm, các quận, huyện… Khu trung tâm thành phố có đủ cơ sở để điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân nếu bị cách ly, giả sử vượt quá con số 300 người thì có thể huy động các phương án từ các bệnh viện tư nhân, tuyến huyện, quận, trưng dụng bệnh viện Kiến An và một số bệnh viện khác làm bệnh viện dã chiến. Hiện ngành y tế đã trang bị được hơn 200 máy lọc máu; 183 máy thở; có khoảng 1.000 bác sĩ…

Ông Bùi Quang Hải - Giám đốc Sở Công Thương khẳng định tại cuộc họp, đối với lương thực trên địa bàn, Hải Phòng chuẩn bị đủ cho toàn TP trong vòng 3 tháng gồm gạo, trứng, gia cầm, thịt lợn… bên cạnh đó còn thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp Hạ Long.

Tại cuộc họp sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, lãnh đạo TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời ban hành các quy định cụ thể về quản lý dân cư, hoạt động kinh doanh, tổ chức lễ hội việc cưới, tang… để áp dụng thực hiện trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Khẩn trương mua sắm các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư hóa chất… tiếp tục rà soát thống kê cập nhật danh sách người nghi nhiễm, tiếp xúc gần để hạn chế thấp nhất dịch bệnh Covid-19.

Các quận huyện phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân không lơi là, chủ quan trước dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-phong-khong-chu-quan-trong-phong-chong-dich-covid-19-377679.html