Hải Phòng: Khen thưởng ban chuyên án bắt giữ hơn 20kg ma túy

Với thành tích triệt phá, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lên tới 20kg, ban chuyên án đã được UBND TP.Hải Phòng khen thưởng.

Chiều nay (24/8), ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban an chỉ đạo 389 thành phố cùng lãnh đạo công an thành phố và các sở, ngành liên quan đã trực tiếp đến biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân chuyên án 718M có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khen thưởng cho ban chuyên án.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 20/8, Công an quận Hồng Bàng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng bắt quả tang Phạm Văn Kiên (SN 1980, trú tại số 152 đường Trường Chinh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng), thu hơn 4,93kg ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào 11h30 cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng có liên quan là Bùi Thị Thu Trang (SN 1984, trú số 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An), thu giữ hai bánh chất bột màu trắng có trọng lượng 0,6kg nghi là heroin và 14,82kg tinh thể ma túy tổng hợp.

Hiện tại, Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng vụ án.

Nhân dịp này, thay mặt UBND thành phố, ông Lê Khắc Nam trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và thưởng 50 triệu đồng cho ban chuyên án 718M. Ông Lê Khắc Nam biểu dương lực lượng công an thành phố trong thời gian qua đã lập nhiều chiến công xuất sắc như chuyên án 981M, 983M…

TP.Hải Phòng luôn quan tâm, theo sát tất cả những hoạt động, chiến công của lực lượng công an thành phố. Ông Nam cũng nhận định việc đấu tranh phòng chống ma túy tổng hợp diễn ra phức tạp và sự nguy hại của ma túy tổng hợp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Ban chuyên án 718M có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị lực lượng công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, tích cực ra quân trấn áp tội phạm, dựa vào dân, lắng nghe dân để giữ vững địa bàn, góp phần đẩy lùi tệ nạn, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự cho thành phố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-khen-thuong-ban-chuyen-an-bat-giu-hon-20kg-ma-tuy-a385771.html