Hải Phòng: Khánh thành khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu du lịch Cát Bà

Ngày 18/5, UBND thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Trường Bình Minh tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà tại bãi tắm Cát Cò 3, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020).

Dự án do Công ty Cổ phần Trường Bình Minh làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2017. Khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà tại bãi tắm Cát Cò 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần hiện thực hóa mục tiêu theo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững du lịch quần đảo Cát Bà đến năm 2020, tầm nhìn 2050 là xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển “Du lịch Xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Đây cũng là kết quả hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành dịch vụ, trọng tâm là cảng biển, logistis, du lịch thành phố theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên trên đảo Cát Bà mang thương hiệu M’Gallery - Dòng khách sạn cao cấp của Tập đoàn Accor quản lý; góp phần bổ sung cho đảo Cát Bà nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung một sản phẩm nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp đạt chuẩn quốc tế;

Nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch cao cấp; Đóng góp cho ngân sách thành phố Hải Phòng và tạo phúc lợi xã hội cho người dân và xã hội thông qua việc tăng cường tiêu thụ các sản vật địa phương.

Với hệ thống các phòng Hội thảo lớn đạt chuẩn quốc tế sẽ thu hút các hội nghị, hội thảo quốc tế trong nước và nước ngoài tổ chức tại khách sạn, giúp nâng cao vị thế của quần đảo Cát Bà nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Được biết, việc triển khai xây dựng khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng, quy mô trên diện tích 5.000m2, bao gồm 126 phòng; 3 bể bơi; 2 nhà hàng; 2 quầy bar; 1 khu massage; 2 hội trường.

Giai đoạn 2: Từ đầu năm 2020 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng; quy mô trên diện tích gần 10.000m2, bao gồm 142 phòng; 6 bể bơi; 4 nhà hàng; 2 quầy Bar; 2 phòng hội thảo có sức chứa trên 500 khách.

Sau khi hoàn thiện, đưa vào hoạt động, dự án khách sạn 5 sao M’Gallery Cát Bà sẽ là khách sạn có quy mô lớn nhất trong 72 khách sạn M’Gallery do Tập đoàn Acor quản lý; với quy mô 268 phòng, sở hữu vị trí đắc địa ngay trên bãi biển đẹp nhất đảo Cát Bà - bãi tắm Cát Cò 3.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam đánh giá, đây là một điểm đến lý tưởng cho những người tìm kiếm một nơi không chỉ để giải trí và vui chơi, mà còn là nơi nghỉ ngơi để thư giãn, tận hưởng thiên nhiên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vitezslav Grepl - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam bày tỏ niềm vui và sự hài lòng nhân dịp khai trương khách sạn M’gallery Cát Bà. Sau 3 năm, tại nơi đây đã xây dựng nên một khách sạn M’gallery hàng đầu, một viên ngọc sáng mới của quần đảo Cát Bà đầy hấp dẫn, với vẻ đẹp tuyệt đối, phong cách phục vụ được đảm bảo bởi các tiêu chuẩn chung của Tập đoàn Accor.

Ông Vitezslav Grepl đánh giá, đây là một điểm đến lý tưởng cho những người tìm kiếm một nơi không chỉ để giải trí và vui chơi, mà còn là nơi nghỉ ngơi để thư giãn, tận hưởng thiên nhiên.

Ông nhấn mạnh, khách sạn M’gallery hoàn thành là một kiệt tác hoàn hảo tuyệt vời, viên kim cương sáng ngời của khu vực, với 3 từ có thể diễn tả: Phong cách - chất lượng - tuyệt vời.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng tới Tập đoàn Accor vì quản lý một sản phẩm khiến khách hàng có cơ hội khám phá một địa điểm hoàn toàn mới thực sự đáng ghé thăm. Đại sứ cảm ơn lãnh đạo thành phố vì đã xác định tầm nhìn rõ ràng và sự hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thành dự án.

Đại sứ tin rằng, những người quản lý khách sạn này, với khả năng của mình sẽ làm cho khách sạn thịnh vượng, hấp dẫn và nổi tiếng, khiến du khách ghé thăm sẽ nhiều lần quay trở lại.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đột phá. Hải Phòng đã trở thành “một điểm sáng” về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; là địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Chính vì vậy, nhiều Tập đoàn trong nước và nước ngoài đã đầu tư vào thành phố, với số vốn đầu tư tăng đột biến, trong đó có những dự án tới hàng tỷ USD và hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao Công ty Cổ phần Trường Bình Minh đã chủ động, tích cực trong triển khai dự án, ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành công trình. Đồng thời, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, đơn vị liên quan, của Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải đã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công.

Để khai thác tối đa các tiện ích sẵn có của khách sạn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút đông đảo khách du lịch đến nghỉ và sử dụng các dịch vụ của khách sạn; Sở Du lịch, các sở, ngành liên quan, huyện Cát Hải chủ động phối hợp, tạo điều kiện với các doanh nghiệp khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Trong thời gian tới, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng; quy mô trên diện tích gần 10.000m2, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển của khu du lịch Cát Bà.

Mỹ Hạnh – Hải Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hai-phong-khanh-thanh-khach-san-5-sao-dau-tien-tai-khu-du-lich-cat-ba-279695.html