Hải Phòng – Khánh Hòa (17 giờ, 14-9): Tìm cơ hội trên sân khách

Đến trước vòng đấu này, Khánh Hòa đang để thua 5 điểm so với đội xếp gần mình nhất là Thanh Hóa và 6 điểm so với HA.GL. Thế nên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với họ nếu không có điểm trong trận này.

HLV Đinh Hồng Vinh trông chờ sự ổn định của thủ quân Zarour. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Đinh Hồng Vinh trông chờ sự ổn định của thủ quân Zarour. Ảnh: MINH HOÀNG

Khoảng nghỉ gần 2 tuần vừa qua được xem là cần thiết cho Khánh Hòa lấy lại tinh thần, thể lực khi đã mất nhiều sức trong cuộc đua trụ hạng xuyên suốt từ đầu mùa đến nay. Những nỗ lực của Khánh Hòa trong các vòng vừa qua rất đáng ghi nhận, nhưng hai trận thua liên tiếp gần đây trước SLNA và Quảng Nam đã đẩy đội bóng này đến gần hơn với giải hạng Nhất sang năm.

Vấn đề của Khánh Hòa lúc này là vừa không để mất điểm trong 4 trận còn lại và cũng hy vọng những kết quả có lợi khác. Sau trận gặp Hải Phòng là 2 trận sân nhà liên tiếp gặp Nam Định và CLB Sài Gòn – những đội đã an toàn trụ hạng, thế nên cuộc so tài trên sân Lạch Tray vào ngày 14-9 được xem là bước ngoặt cho Khánh Hòa. Nếu có được 3 điểm trong trận này, họ sẽ không bỏ qua cơ hội ở 2 trận trên sân nhà sau đó trước khi lên Pleiku “nói chuyện” cùng HA.GL.

Niềm vui liệu sẽ trở lại với Khánh Hòa?

Bàn thì thế, còn chuyện có qua được “ải” Lạch Tray ở vòng nay hay không thì lại là chuyện khác. Điều thú vị là năm 2012, Hải Phòng sau khi xuống hạng đã tiếp nhận Khatoco Khánh Hòa để tiếp tục tham dự V-League. Bảy năm sau, hai đội lại gặp nhau trong hoàn cảnh khá “đắng” cho đội bóng phố Biển khi mà nếu trắng tay, hy vọng thoát hiểm của Khánh Hòa ở 3 vòng còn lại là rất thấp.

Dự đoán: 1-1

Đối đầu gần đây

5-3-2019: Khánh Hòa – Hải Phòng 3-4

22-7-2018: Khánh Hòa – Hải Phòng 0-0

26-5-2018: Hải Phòng – Khánh Hòa 3-0

28-4-2018: Khánh Hòa – Hải Phòng 2-1

16-9-2017: Hải Phòng – Khánh Hòa 3-1

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/hai-phong-khanh-hoa-17-gio-149-tim-co-hoi-tren-san-khach-616523.html