Hải Phòng: Kẹp 3 đi đường bị CSGT 'tuýt còi', nhóm trộm chuyên nghiệp lộ mặt

Kiểm tra một chiếc xe máy vi phạm luật giao thông, CSGT phát hiện nhiều công cụ phục vụ việc trộm cắp, phá khóa xe, hung khí nguy hiểm...

Chiều 12/2, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn huyện Cát Hải, lực lượng CSGT phát hiện một chiếc xe máy kẹp 3 nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Các đối tượng này tỏ thái độ không hợp tác, định bỏ chạy nhưng tổ công tác đã dừng được xe và yêu cầu kiểm tra theo quy định.

Khi kiểm tra trong cốp xe và túi xách của các đối tượng, lực lượng CSGT phát hiện một con dao nhọn, kìm thủy lực, vam phá khóa xe máy, cùng nhiều tang vật khác.

Kiểm tra nhanh tại chỗ, 2 trong số 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Vinh (34 tuổi); Nguyễn Văn Sớm (33 tuổi), cùng trú tại huyện An Lão (2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), và Trung Thị Thanh Thủy (37 tuổi), trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do đối tượng khác trộm được. Đặc biệt đối tượng Vinh có tham gia vụ trộm cắp chiếc Kiệu Mẫu của đình Hoàng Châu, là di tích lịch sử cấp quốc gia tại TP Hải Phòng.

Cơ quan Công an thu giữ lại tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp. Ảnh ANTĐ

Cơ quan Công an thu giữ lại tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp. Ảnh ANTĐ

Chiếc xe máy mà 3 đối tượng sử dụng được kiểm tra, xác định là dùng biển số giả để phục vụ việc trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được CAH Cát Hải tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.L(t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hai-phong-kep-3-di-duong-bi-csgt-tuyt-coi-nhom-trom-chuyen-nghiep-lo-mat-57709.htm