Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành TP tầm cỡ khu vực Ðông-Nam Á

Đây chính là tinh thần do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vừa đề ra.

Chú thích ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 vừa bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố Cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại. Đảng bộ, chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hải Phòng đã định vị được hình ảnh, vai trò và uy tín ngày càng được nâng cao ở trong nước và quốc tế. Thành phố đã vượt qua giai đoạn “trầm lắng”, lan tỏa không khí phát triển mới với những đột phá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng mang lại dấu ấn mạnh mẽ về sự năng động và phát triển đúng hướng, phát triển toàn diện thành phố lớn thứ 3 cả nước. Nhiệm kỳ tới, với vai trò là động lực phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước, Đảng bộ Hải Phòng phải hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố có tầm cỡ trong khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã có bước phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14,02%, gấp hai lần giai đoạn 2010-2015 và gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra, gấp gần hai lần so với năm 2015. Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước từ 3,5% năm 2015 đã tăng lên 5,1% năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 408.498 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5 năm đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2010-2015. Bộ mặt đô thị đổi thay rõ rệt cùng với hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông được xây dựng. Các mặt an sinh xã hội đều có bước phát triển tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết nhất trí cao.

Bước vào nhiệm kỳ mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong giai đoạn mới, Ðảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính-chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông-Nam Á vào năm 2030.

Đảng bộ Hải Phòng đề ra ba giải pháp trụ cột phát triển kinh tế. Theo đó, giải pháp thứ nhất là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray, tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội. Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá (Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray).

Thứ hai, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế. Trong đó ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

Thứ ba, phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải - Cát Bà, đảo Vũ Yên. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đại hội cũng đã thông qua việc chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng; huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa 16 gồm 53 ủy viên. Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khóa 15 được tín nhiệm bầu lại tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 16 (2020 – 2025).

Cũng trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã long trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Vũ Đức Tâm

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/hai-phong-huong-toi-muc-tieu-tro-thanh-tp-tam-co-khu-vuc-ong-nam-a-n22048.html