Hải Phòng: Hỗn chiến với trai làng, trộm chó bị đánh tử vong

Sau trận hỗn chiến với dân làng đêm 19/10 tại xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), 1 đối tượng trộm chó (26 tuổi) đã bị chấn thương sọ não. Sau khi được đưa đi phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Tiệp và điều trị, ngày 22/10, người này đã tử vong.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Chiều ngày 22/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc Đinh Văn Biên (sinh năm 1992, trú tại xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử vong tại xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên) khi đi trộm chó.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 19/10/2018, Biên rủ Lê Văn Long (sinh năm 1988, trú tại xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên) cùng đi trộm cắp chó tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên.

Khi đến địa bàn thôn 5, xã Gia Đức, 2 đối tượng này bắt trộm được 1 con chó (Biên điều khiển xe mô tô mang biển số Hải Phòng chở Lê Văn Long). Tuy nhiên, khi đi đến khu vực cổng làng Giá (xã Gia Đức), 2 "cẩu tặc" trên đã bị 2 nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS Hà Nội truy đuổi, ép vào lề đường khiến xe mô tô do Biên cầm lái đổ xuống đường.

Sau đó Biên, Long đã chống trả quyết liệt sự tấn công của 2 thanh niên trên cùng một số người dân trong làng.

Trận hỗn chiến đã khiến Đinh Văn Biên bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Tiệp. Tuy nhiên, Biên đã tử vong vào khoảng 8h ngày 22/10/2018, còn Lê Văn Long cùng 3 trai làng khác trong làng cũng bị thương tích phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thủy Nguyên.

Hiện tại, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-phong-hon-chien-voi-trai-lang-trom-cho-bi-danh-tu-vong-post279600.info