Hải Phòng: Hỗn chiến trên đường phố trong đêm, công an buộc nổ súng trấn áp

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến xô xát từ trước, 2 nhóm thanh niên ngay trong đêm đã mang theo dao, kiếm lao vào hỗn chiến trên đường phố. Hậu quả đã có 2 người bị thương, công an buộc phải nổ súng trấn áp.

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm 22/4 cho biết, liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 2 người bị thương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã triệu tập 9 người được cho là có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an triệu tập 9 đối tượng (ảnh công an cung cấp)

Công an triệu tập 9 đối tượng (ảnh công an cung cấp)

Trước đó vào khoảng 23h ngày 20/4, trong khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư An Dương, quận Lê Chân, Tổ tuần tra đêm thuộc Phòng CSHS đã phát hiện khoảng 30 đối tượng đi trên khoảng 10 đến 15 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, che biển và mang theo giáo, mác đi từ hướng Trần Nguyên Hãn ra ngã tư Tô Hiệu rồi rẽ vào đường Tôn Đức Thắng (cùng địa bàn quận Lê Chân).

Tổ tuần tra lập tức thông tin cho Công an địa phương hỗ trợ và tiếp tục theo dõi các đối tượng. Nhóm đối tượng trên sau đó chạy lòng vòng qua một số tuyến đường đến đường Lê Hồng Phong (khu vực cổng chào chợ Hoa Đằng Hải, quận Hải An) thì gặp một nhóm đối tượng khác. Tại đây, hai bên đã lao vào hỗn chiến.

Tổ tuần tra lập tức tiếp cận, bắn 2 phát súng chỉ thiên, lúc này 2 nhóm đối tượng mới chịu dừng tay và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ hỗn chiến làm 2 đối tượng bị thương.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến ban đầu được cơ quan Công an xác định là do có mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau từ trước đó giữa 2 nhóm đối tượng trên.

Vụ việc hiện được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/hai-phong-hon-chien-tren-duong-pho-trong-dem-cong-an-buoc-no-sung-tran-ap/20190422110820116