Hải Phòng: Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố kết thúc tốt đẹp

Chiều 22/11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII đã kết thúc tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thống nhất.

Theo đó, 5 tỉnh, thành phố đều nhận thấy vai trò quan trọng của cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trong hợp tác phát triển tuyến hành lang kinh tế, tập trung triển khai đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (bao gồm cả đường bộ và đường sắt) kết nối tới cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Vì vậy, 5 tỉnh, thành phố cùng thống nhất sớm báo cáo Chính phủ 2 nước, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư các hạng mục kết nối giao thông, bao gồm: xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm/1000mm từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Bắc Hà Khẩu (Trung Quốc); nghiên cứu cải tạo các tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội – Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố

Ngoài ra, các nước trong hành lang kinh tế cũng khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu, theo dõi thị trường và xin phép Chính phủ hai nước cho mở tuyến hàng không vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Cát Bi (Hải Phòng) – Trường Thủy (Côn Minh) và Vân Đồn (Quảng Ninh) – Trường Thủy (Côn Minh); khuyến khích các doanh nghiệp vận tải có thực lực của hai bên hợp tác, liên doanh cùng tham gia khai thác thị trường vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế, tích cực tham gia vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt Nam- Trung Quốc…

Vấn đề hợp tác thương mại, đầu tư, 5 tỉnh, thành phố thống nhất thúc đẩy thương mại song phương, bền vững, tiếp tục phát triển, mở rộng xuất nhập khẩu các sản phẩm hai bên có thế mạnh; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hàng kém chất lượng…

Về hợp tác giáo dục, y tế, du lịch, 5 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung đã từng ký kết, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi, gắn kết mối quan hệ giữa hai nước. Riêng ngành y tế chú trọng giao lưu kỹ thuật chuyên ngành của các viện nghiên cứu, cơ quan phòng chống và khống chế các bệnh truyền nhiễm qua biên giới như HIV/AIDS…

Việc thúc đẩy phát triển ngành logistics qua biên giới cùng một số lĩnh vực hợp tác cũng được Hội nghị đưa ra bàn bạc và thống nhất.

Kết thúc Hội nghị, đại diện 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã cùng nhau ký kết biên bản hội nghị, các doanh nghiệp ký kết các thỏa thuận.

Tỉnh Quảng Ninh được chỉ định là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ IX.

Nguyễn Dịu

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hai-phong-hoi-nghi-hop-tac-hanh-lang-kinh-te-5-tinh-thanh-pho-ket-thuc-tot-dep-7739.html