Hải Phòng: Hoàn tất cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép

Ngày 21-6, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiếnhành cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên 9,2 ha đất quốc phòng tại phường Thành Tô.

Các lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế đảm bảo đúng pháp luật

Các lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế đảm bảo đúng pháp luật

Từ 7 giờ sáng, các lực lượng chức năng tập trung tại khu vực cưỡng chế và bắt đầu thực hiện các thủ tục của quy trình cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất.

Theo Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân, đây là cuộc cưỡng chế lớn, phức tạp, đòi hỏi quá trình thực hiện cần phải cẩn trọng, quyết liệt. Đối với nhữngngười dân lưu trú bất hợp pháp sẽ bị yêu cầu ra khỏi khu đất. Mọi công tác về tuyên truyền, vận động được thực hiện từ trước khi diễn ra cưỡng chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, hầu hết hộ dân tự nguyện phối hợp di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình và được UBND quận Hải An cử lực lượng hỗ trợ, huy động phương tiện di chuyển đồ đạc về nơi tập kết và lập biên bản xác nhận.

UBND quận Hải An cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT quận rà soát các trường hợp hộ gia đình buộc phải di dời có con em đang là học sinh theo học tại trên địa bàn quận, đưa các em về trường học chăm sóc chu đáo trong suốt quá trình diễn ra cưỡng chế.

Tính đến 18g ngày 21- 6, trong tổng số 159 công trình xây dựng trái phép, lực lượng chức năng phá dỡ được 150 công trình. Còn 9 công trình đã kê biên, tháo dỡ, đóng gói tài sản và di chuyển bằng ô tô về nơi tập kết.

Trước đó, tính đến 19g ngày 20-6-2021, đã có hơn 30 hộ dân trong khu đất 9,2 ha tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển ra khỏi khu đất.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hai-phong-hoan-tat-cuong-che-159-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-244946.html